World Cup 2018 (Giải bóng đá vô địch thế giới 2018) là giải vô địch bóng đá thế giới lần thứ 21 và được tổ chức tại Nga. Giải đấu quy tụ những đội bóng mạnh nhất mọi châu lục cũng như quy tụ những ngôi sang sáng giá nhất.

Lịch sử World Cup trong quá khứ

 Giải vô địch bóng đá thế giới (tiếng Anh: FIFA World Cup) là giải đấu bóng đá quốc tế do Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) tổ chức 4 năm 1 lần cho tất cả các đội tuyển bóng đá quốc gia của những nước thành viên FIFA. Giải lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1930, từ năm 1998 số đội tham dự VCK World Cup sẽ là 32 đội.

Trước VCK World Cup 2018, thì chỉ có đúng 8 đội bóng đăng quang bao gồm: Brazil, Ý, Đức, Argentina, Uruguay, Anh, Pháp, Tây Ban Nha. Trong đó, Brazil hiện đang giữ kỷ lục 5 lần vô địch World Cup.

Chiếc cúp vô địch World Cup hiện nay

Sau khi Brazil đăng qua 3 lần và được phép giữ vĩnh viễn chiếc cúp tiền nhiệm có tên “Nữ thần vàng”, FIFA đặt làm chiếc cúp mới lấy tên là Cúp thế giới FIFA. Chiếc cúp này là cúp luân lưu, không đội bóng nào có thể đoạt vĩnh viễn cả.

Những đội bóng chiến thắng sẽ được trao tặng chiếc cúp mẫu thu nhỏ để làm kỷ niệm cùng với việc được giữ chiếc cúp chính thức trong thời gian giữa 2 giải vô địch bóng đá thế giới. Chiếc cúp mới được đúc bằng vàng thật do nghệ sĩ người Ý Silvio Gazzaniga sáng tác, chiều cao 36,5 cm, nặng 6,175 kg, trị giá 20.000 USD.

cup-world-cup

Những danh thủ nổi tiếng qua các kỳ World Cup

Eusebio (Bồ Đào Nha) – World Cup 1966:“Báo đen” là vua phá lưới giải đấu với 9 bàn thắng và giúp Bồ Đào Nha về thứ 3 chung cuộc, đây cũng là thành tích tốt nhất của Bồ Đào Nha tại World Cup.

Franz Beckenbauer (Đức) – World Cup 1974:Ở vị trí Libero huyền thoại ông đã giúp Tây Đức hạ gục Hà Lan của Cruyff để lên ngôi vô địch.

Johan Cruyff (Hà Lan) – World Cup 1974:Phong đội chói sáng của Cruyff đã giúp Hà Lan thẳng tiến vào chung kết và sau đó mặc dù thua Tây Đức nhưng Hà Lan vẫn được cho là đội bóng hay nhất giải đấu.

Pele (Brazil) – World Cup 1958: Vua bóng đá đã thi đấu trận chung kết để đời trước Thuỵ Điển, ông ghi 2 bàn giúp Brazil đăng quang.

Maradona (Argentina) – World Cup 1986:“Cậu bé vàng” cùng Argentina lên ngôi vô địch World Cup 1986 nhưng có lẽ người ta nhớ đến ông nhiều hơn bởi bàn thắng “thế kỷ” vào lưới tuyển Anh ở World Cup năm đó.

Michel Platini (Pháp) – World Cup 1986:Mặc dù đội tuyển Pháp chỉ cán đích ở vị trí thứ 3 nhưng cựu chủ tịch UEFA thực sự toả sáng ở vai trò số “10” nhờ đó ông được điền tên vào danh sách đội hình World Cup xuất sắc nhất mọi thời đại.

Romario (Brazil) – World Cup 1994:Ông đã ghi 5 trên đường đến trận chung kết và ghi bàn trong loạt sút luân lưu giúp Brazil đăng quang ngôi vô địch.

Zidane (Pháp) – World Cup 1998: HLV Real Madrid là người hùng của Pháp trong trận chung kết với Brazil năm đó khi 2 bàn thắng bằng đầu giúp Pháp vượt qua Brazil 3-0 và đăng quang ngay trên quê nhà.

Ronaldo (Brazil) – World Cup 2002: 4 năm sau kỳ World Cup đáng quên 1998, Ronaldo toả sáng và lập cú đúp trong trận chung kết giúp Brazil lên ngôi.

Miroslav Klose (Đức) – World Cup 2006:Chân sút số một World Cup đã thi đấu rất thành công tại 3 kỳ World Cup 2002, 2006, 2010 với trên 4 bàn mỗi kỳ World Cup, góp công không nhỏ trong chiến tích của tuyển Đức.

Ngoài ra, còn có rất nhiều danh thủ khác đã làm nên tên tuổi của mình qua các kỳ World Cup.

World Cup 2018 sắp diễn ra tại Nga

Chuẩn bị của nước chủ nhà Nga

Việc đấu thầu để đăng cai World Cup 2018 đã bắt đầu từ tháng 1 năm 2009, đến cuối năm 2010 Nga vượt qua Anh, Hà Lan/Bỉ, và Bồ Đào Nha/Tây Ban Nha để chính thức đăng cai giải đấu. Trong khi đó World Cup 2022 dự kiến được tổ chứ ở Qatar. Theo tính toán, nước Nga phải chi 14 tỉ USD (tương đương với 1% GDP) để chuẩn bị cho World Cup 2018.

Sắc màu World Cup

Nếu bạn có cơ hội đến Nga để xem trực tiếp World Cup thì trước đó bạn hãy bỏ chút thời gian để tìm hiểu về văn hoá Nga. Nước Nga nổi tiếng với những ca khúc đi vào lòng người, những tuyệt tác nghệ thuật của các hoạ sĩ nổi tiếng như Isaac Ilyich Levitan,Ivan Shishkin,…. Ngoài ra, nếu có cơ hội bạn hãy tham quan những địa điểm du lịch nổi tiếng ở Nga như Quảng Trường Đỏ, Điện KremlinKhải Hoàn Môn Navar, … .

quang-truong-do

Bài hát chính thức của World Cup 2018 là : “Colors”sáng tác bởi Jason Derulo. Ngoài ra nước chủ nhà Nga còn giới thiệu riêng một bài hát mang tên “Team 2018”.

Linh vật World Cup 2018 được Nga lựa chọn là chú sói Zabivaka.

linh-vat-world-cup-2018
(Ảnh: Fifa.com)

Có tổng cộng 12 sận vận động của 11 thành phố Nga sẽ diễn ra World Cup 2018.

san-van-dong-world-cup-2018

Thông tin bên lề World Cup 2018

World Cup 2018 là giải đấu World Cup áp chót với thể thức 32 đội. Từ World Cup 2026 thì số đội tham dự sẽ là 48 đội.

Iceland và Panama là 2 đội bóng tham dự World Cup lần đầu tiên.

Kỳ World Cup gần nhất có khoảng 3,2 tỉ người theo dõi. World Cup năm nay ước tính con số đó còn cao hơn nhiều.

Hà Lan, Ý, Chile, Mỹ là những ông lớn đáng tiếc phải ngồi nhà xem World Cup.

Sân vận động Luzhniki vừa là sân vận động diễn ra trận đấu đầu tiên và cuối cùng tại World Cup 2018.

Có tổng cộng 36 trọng tài và 63 trợ lý trọng tài và khoảng 17000 tình nguyện viên tham dự World Cup 2018. Điều thú vị là không có một trọng tài Anh nào được mời đến Nga.

Giá vé tại World Cup 2018 giao động từ 1280 Rub (khoảng 500 nghìn VND) đến 66000 Rub (khoảng 24 triệu VND).

gia-ve-world-cup-2018
Giá vé World Cup 2018

Thủ thành Ai Cập, Essam El-Hadary sẽ có cơ hội phá vỡ kỷ lục World Cup là cầu thủ lớn tuổi nhất tham dự giải đấu này khi anh đã 45 tuổi.

Mức thưởng tại World Cup 2018: FIFA dự chi cho World Cup 2018 sắp tới sẽ là 400 triệu USD, trong đó đội vô địch sẽ nhận 35 triệu USD, á quân là 28 triệu USD và đội thứ 3 được 24 triệu bảng.

Nga là đất nước lấn nhất từng đăng cai World Cup tính về diện tích, khi có tổng cộng 11 múi giờ, tuy nhiên chỉ có 4 múi giờ liên quan đến các trận đấu tại World Cup.

Đội tuyển Pháp đang sỡ hữu dàn sao đắt giá nhất World Cup 2018 với tổng giá trị lên tới 1,08 tỉ Euro.

World Cup 2018 sẽ diễn ra 64 trận đấu trong 1 tháng, bắt đầu từ trận khai màn vào ngày 14/06/2018 cho đến trận chung kết vào 15/07/2018.

Danh sách 32 đội bóng tham dự World Cup 2018

Có tổng cộng chính thứ 736 cầu thủ của 32 đội bóng sẽ tham dự World Cup 2018. Có 4 nhóm hạt giống được chia ra tại lễ bốc thăm ở điện Kremlin vào 12/2017. Sau lễ bốc thăm đã chia được 8 bảng đấu gồm các đội tuyển như sau:

BẢNG A BẢNG B BẢNG C BẢNG D

 Nga

 Ả Rập Saudi

 Ai Cập

 Uruguay

 Bồ Đào Nha

 Tây Ban Nha

 Morocco

 Iran

 Pháp

 Úc

 Peru

 Đan Mạch

 Argentina

 Iceland

 Croatia

 Nigeria

 

BẢNG E BẢNG F BẢNG G BẢNG H

http://bongdaso.com/img/Country/BRA.gif Brazil

http://bongdaso.com/img/Country/SUI.gif Thuỵ Sỹ

http://bongdaso.com/img/Country/CRC.gif Costa Rica

http://bongdaso.com/img/Country/SRB.gif Serbia

 Đức

 Mexico

 Thuỵ Điển

 Hàn Quốc

 Bỉ

 Panama

 Tunisia

 Anh

 Ba Lan

 Senegal

 Colombia

 Nhật Bản

Đọc giả có thể theo dõi chi tiết lịch thi đấu và kết quả tại đây.

Kiên Tâm

Từ Khóa: