Lúc 4 h 5′ sáng nay (14/7), lực lượng cứu nạn hàng hải, đã đưa thuyền viên Trần Văn Ty (21 tuổi, Bình Định) gặp nạn trên biển Hoàng Sa về Đà Nẵng. Nhờ được cứu chữa kịp thời, thuyền viên Ty bước đầu đã vượt qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe vẫn còn rất yếu.

Theo Báo Giao Thông, trước đó, 7 h 42′ ngày 13/7/2018, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã nhận được thông tin báo nạn từ tàu BĐ 97974 TS do ông Cao Hoa (40 tuổi, Bình Định) làm thuyền trưởng kiêm chủ tàu.

Khi đang hoạt động biển khơi, thuyền viên Ty đột nhiên lâm bệnh không rõ nguyên nhân với các triệu chứng đau đầu, co giật, lúc tỉnh lúc mê.

Cứu sống thuyền viên bị tai biến trên vùng biển Hoàng Sa
(Ảnh: Báo Giao Thông)

Trong quá trình hướng dẫn sơ cứu và tư vấn y tế cho tàu, các y bác sĩ của Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng chẩn đoán thuyền viên Ty có khả năng bị tai biến, cần nhanh chóng đưa về bờ chữa trị.

Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, đã điều động tàu SAR 274 kết hợp với ê-kíp bác sĩ của trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng đi cứu nạn.

Lúc 18 h 45′ ngày 13/7, thuyền viên Ty được đưa lên tàu SAR 274 trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu và được lực lượng cứu nạn hàng hải cùng y bác sĩ cứu chữa.

Lúc 4 h 5′ sáng nay (14/7), lực lượng cứu nạn hàng hải đã đưa thuyền viên Ty gặp nạn trên biển về đến Đà Nẵng. Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng, đã chuyển nạn nhân vào bệnh viên địa phương để tiếp tục điều trị.

Trước đó, ngày 8/7, tàu SAR274 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, đã cứu thuyền viên Mai Văn Hoàng (43 tuổi) trên tàu QB 98012 TS đang hoạt động ở phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa, trong tình trạng đau dữ dội vùng hố chậu phải nghi bị đau ruột thừa, theo Tiền Phong.

Từ đầu năm 2018 đến nay, Trung tâm đã tiếp nhận và xử lý 6 vụ việc xảy ra tại vùng biển quần đảo Hoàng Sa.

Phương Nam