Airbus đã lắp đặt và trình diễn thành công chiếc máy bay không người lái đầu tiên bằng cách chuyển phát các bưu kiện tới các trạm trong khuôn viên một trường đại học ở Singapore.

Máy bay của Airbus phân phát bưu kiện trong khuôn viên trường đại học
Máy bay của Airbus phân phát bưu kiện trong khuôn viên trường đại học

Những máy bay không người lái của Airbus sẽ bay giữa các trạm bưu kiện trong khuôn viên của Đại học Quốc gia Singapore từ giữa năm nay. Máy bay sẽ đậu trên mái các trạm, tại đó một cánh tay robot sẽ lấy một bưu kiện và đặt vào một tủ cá nhân có khóa. Sau đó, khách hàng có thể lấy gói bưu kiện của mình bất cứ lúc nào bằng lệnh đặt hàng. Buổi trình diễn ban đầu của Airbus tại Đại học Quốc gia Singapore, nơi chiếc máy bay vận chuyển bưu kiện là những chiếc áo tới các vị trí trong trường. Chiếc máy bay này nặng khoảng 25kg và có thể mang vật nặng từ 2-4kg. Một đại diện từ Cơ quan Hàng không dân dụng Singapore cho biết kế hoạch cuối cùng là triển khai hệ thống phân phát hàng hóa xuyên thành phố. Đây là giai đoạn thử nghiệm ban đầu. Nhà sản xuất máy bay Airbus đang tham gia cuộc đua trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa cỡ nhỏ, cạnh tranh trực tiếp với những gã khổng lồ công nghệ Google và Amazon.

Vũ Dũng