Một nhà thờ Công giáo tại tiểu bang Massachusetts đang trở thành tâm điểm của những tranh luận gay gắt khi trưng bày một hang đá Giáng sinh với máng cỏ trống rỗng, nơi lẽ ra phải có sự hiện diện của Chúa Hài Đồng, Đức Mẹ Maria và Thánh Giuse. Thay vào đó, một tấm biển ghi dòng chữ “ICE đã ở đây” được dựng lên, ám chỉ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) đã can thiệp vào Thánh Gia.

Nhà thờ Công giáo St. Susanna ở Dedham, ngoại ô Boston, đã gây tranh cãi với cảnh Chúa giáng sinh hàng năm, với máng cỏ trống rỗng và biển báo “ICE đã ở đây”. (WFXT)

Sự việc diễn ra tại Nhà thờ St. Susanna ở vùng ngoại ô Dedham của Boston. Cha Stephen Josoma, chánh xứ tại đây, cho biết mục đích của mô hình là để mọi người hình dung “Chúa Kitô sẽ phải đối mặt với điều gì nếu Ngài sinh ra trong bối cảnh thế giới ngày nay”. Ông gọi đây là “nghệ thuật tôn giáo” nhằm khơi dậy cảm xúc và thay đổi nhận thức của cộng đồng về các vấn đề xã hội, đặc biệt là người tị nạn.

Tuy nhiên, hành động này vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ Liên đoàn Hành động Công giáo Massachusetts. Giám đốc điều hành C.J. Doyle gọi việc trưng bày này là “phản cảm” và cáo buộc Cha Josoma đang “chính trị hóa Giáng sinh”. Ông Doyle cho rằng vị linh mục này đang lợi dụng giáo xứ để thúc đẩy hệ tư tưởng cánh tả, tầm thường hóa Thánh Gia và biến nơi tôn nghiêm thành diễn đàn cho các dự án chính trị cá nhân. Ông cũng chỉ trích Tổng giáo phận Boston vì đã dung túng cho những hành động mang tính chất “chiêu trò quảng cáo” của Cha Josoma trong nhiều năm qua.

Đây không phải lần đầu tiên Nhà thờ St. Susanna gây tranh cãi. Năm 2018, giáo xứ này từng đặt tượng Chúa Hài Đồng vào trong một chiếc lồng sắt và dựng tường ngăn cách các Đạo sĩ để ám chỉ cuộc khủng hoảng biên giới phía Nam.

Không chỉ tại Massachusetts, một xu hướng tương tự cũng xuất hiện tại Illinois, nơi Nhà thờ Lake Street ở Evanston trưng bày cảnh Chúa Hài Đồng bị trói tay bằng dây rút nhựa, còn Đức Mẹ và Thánh Giuse phải đeo mặt nạ phòng độc. Đại diện nhà thờ này lý giải rằng họ muốn tái hiện cảnh Giáng sinh như một sự chia cắt gia đình cưỡng bức, nhấn mạnh quan điểm rằng Thánh Gia cũng từng là những người tị nạn.

Bất chấp những ý kiến trái chiều và thậm chí bị gọi là “kẻ sát nhân”, Cha Josoma khẳng định phản ứng chung của cộng đồng là ủng hộ. Ông nhấn mạnh nhà thờ có quyền lên tiếng về các vấn đề xã hội để chăm sóc mọi người. Hiện tại, Tổng giáo phận Boston vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc này.

( Theo Fox News, https://www.foxnews.com/us/church-sparks-controversy-empty-nativity-scene-ice-enforcement-message-politicizing-christmas )