Một vụ án nghi vấn về việc một Phó Chủ Tịch hiệp thương chính trị cấp huyện của ĐCSTQ ngã lầu tử vong vài năm trước bất ngờ nóng trở lại sau khi một Phó Cục Trưởng công an bị điều tra. Sự việc đã khơi mào cho những cuộc bàn tán xôn xao trong dân gian về những cái chết đầy nghi vấn, nghi án dùng người thế thân để thoát tội và những khối tài sản khổng lồ không rõ tung tích của các quan tham.

Theo bài đăng của tài khoản “Vân Trình Phát Nhẫn” trên mạng xã hội Zhihu ngày 3 tháng 12, một vụ ngã lầu xảy ra cách đây vài năm đã để lại nhiều nghi vấn. Cư dân địa phương cho biết, sau khi quan chức này ngã lầu, vấn đề biên chế của người cháu rể, vốn phải xếp hàng chờ đợi nhiều năm, bỗng nhiên được giải quyết ổn thỏa. Tuy nhiên, sự thật rùng rợn chỉ được hé lộ khi một Phó cục trưởng công an huyện bị thẩm tra vào năm ngoái. Người này khai báo rằng quan chức ngã lầu năm xưa thực chất không phải là người thật. Đó là một người mắc bệnh tâm thần từ huyện lân cận bị đưa đến làm vật thế thân và bị đẩy xuống lầu. Quan chức thật sau đó đã bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Quảng Đông.

Thông tin này khiến dư luận địa phương chấn động. Ông Lưu, một cư dân mạng tại Giang Tô, cho biết tình huống lật lại các vụ án cũ như vậy không hiếm. Ông tiết lộ những lời đồn đại trong dân gian về việc các quan chức tham nhũng tìm “thế thân” để thoát tội, thậm chí tàn nhẫn đến mức sử dụng người vô gia cư đẩy từ trên cao xuống, sau đó nhanh chóng hỏa táng thi thể để bản thân có thể trốn ra nước ngoài hội ngộ cùng gia đình.

Bên cạnh các nghi án về cái chết giả, vấn đề tẩu tán tài sản cũng là một bí ẩn lớn. Một người thạo tin tại Sơn Tây tiết lộ về trường hợp một quan chức cấp phó tỉnh qua đời vì bệnh tim vào khoảng năm 2016. Vị này khi còn sống đã gửi một khoản tiền lớn tại ngân hàng HSBC Hồng Kông và cất giấu tiền mặt tại một căn nhà thuê bí mật. Tuy nhiên, ông ta không bao giờ tiết lộ địa điểm cụ thể hay mật mã tài khoản cho vợ, với lý do sợ làm liên lụy đến gia đình. Hệ quả là sau khi ông qua đời, người vợ hoàn toàn không thể tiếp cận khối tài sản khổng lồ này, và ngân hàng cũng từ chối cung cấp thông tin do quy định về quyền riêng tư.

Theo các dữ liệu công khai, từ năm 2020 đến nay, tình trạng quan chức ĐCSTQ ngã lầu tử vong diễn ra khá phổ biến, từ cấp lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước đến các quan chức địa phương. Các trường hợp nổi bật bao gồm Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Đường sắt Trung Quốc Trần Phấn Kiện, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hồ Nam Lưu Văn Kiệt, hay Cục trưởng Cục Bảo hiểm Y tế tỉnh Phúc Kiến Lâm Thánh Khôi. Mặc dù các thông báo chính thức thường kết luận nguyên nhân là do “trầm cảm” hoặc “lý do cá nhân”, nhưng sự thiếu minh bạch trong thông tin đã khiến những đồn đoán trong dân gian về các cuộc thanh trừng nội bộ hay các vụ án mạng ngụy tạo ngày càng gia tăng.

( Theo The Epochtime, https://www.epochtimes.com/gb/25/12/4/n14648518.htm )