Công ty khởi nghiệp Arevo ở Thung lũng Silicon đã giới thiệu mẫu xe đạp sợi carbon được in 3D đầu tiên trên thế giới.

Công nghệ sản xuất xe đạp in 3D đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao và tốn nhiều tiền đầu tư. Vật liệu chế tạo cũng bị hạn chế, ví dụ như xe đạp làm bằng carbon rất nhẹ và bền nhưng vật liệu này rất khó chuyển đổi để đưa qua đầu in.

Thế nhưng Arevo đã làm được điều đó, họ đã tạo ra được những bộ khung xe đạp in 3D bằng sợi carbon có độ dài liên tục, không bị đứt hay cắt nhỏ. Đó là một sự đột phá lớn về kỹ thuật in 3D.

Đây là chiếc xe đạp bằng sợi carbon in 3D đầu tiên trên thế giới

Aevo tỏ ra khá tự tin với kỹ thuật của mình. Công ty cho biết họ muốn nhanh chóng chuyển sang sản xuất thương mại xe đạp in 3D. Họ sẽ thành lập một liên minh với các nhà sản xuất khác để thiết lập dây chuyển sản xuất tự động để giảm thiểu nguy cơ lỗi, đồng thời giảm giá thành.

Đây là chiếc xe đạp bằng sợi carbon in 3D đầu tiên trên thế giới

Nếu kế hoạch của Arevo được thực hiện thành công, xe đạp in 3D sẽ có sức cạnh tranh cao và có thể được người tiêu dùng đón nhận.

TXL

Từ Khóa: