Vào hôm thứ Năm, 20 nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện đã cùng với các nghị sĩ Dân chủ bỏ phiếu thông qua một dự luật nhằm đảo ngược sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump về việc ngăn chặn hầu hết các công đoàn liên bang.
Dự luật này, được gọi là Đạo luật Bảo vệ Lực lượng Lao động Hoa Kỳ, do Dân biểu Jared Golden thuộc Đảng Dân chủ dẫn đầu và được đưa ra bỏ phiếu thông qua quy trình kiến nghị giải trừ. Mục tiêu của dự luật là bãi bỏ sắc lệnh tháng 3 năm 2025 của Tổng thống Trump, vốn ngăn chặn việc thương lượng tập thể với các công đoàn tại hàng loạt cơ quan liên bang quan trọng. Các cơ quan chịu ảnh hưởng bao gồm các bộ phận của Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Cựu chiến binh, Bộ Tư pháp, Bộ Năng lượng, cũng như Bộ An ninh Nội địa (DHS), Bộ Tài chính, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS), Bộ Nội vụ và Bộ Nông nghiệp.
Cuộc bỏ phiếu cuối cùng đã được thông qua với tỷ lệ 231 trên 195, trong đó tất cả các phiếu chống đều đến từ Đảng Cộng hòa.
Trong phiên tranh luận, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện James Comer, đại diện Đảng Cộng hòa từ Kentucky, cho rằng việc hủy bỏ sắc lệnh của Tổng thống Trump chẳng khác nào khuyến khích các chính sách “làm việc tại nhà” cho nhân viên liên bang, điều mà ông cho là người dân Hoa Kỳ đã bỏ phiếu chống lại khi bầu ông Trump. Ông Comer lập luận rằng các công đoàn khu vực công khác biệt cơ bản so với khu vực tư nhân, vì họ đang đàm phán với đại diện được bầu của công chúng chứ không phải chủ doanh nghiệp tìm kiếm lợi nhuận. Dân biểu Brandon Gill của Texas cũng chỉ trích dự luật, cho rằng nó chỉ bảo vệ các “đặc quyền làm việc từ xa” và che chắn cho các lãnh đạo công đoàn khỏi trách nhiệm giải trình trước một tổng thống được bầu hợp pháp.
Ngược lại, Lãnh đạo Thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries lập luận rằng thương lượng tập thể là quyền tự do đàm phán để có môi trường làm việc tốt nhất. Các nghị sĩ Cộng hòa ủng hộ dự luật, như Dân biểu Rob Bresnahan và Mike Lawler, nhấn mạnh rằng việc khôi phục quyền thương lượng là cần thiết để bảo đảm mức lương công bằng và phẩm giá cho các công chức, bao gồm nhiều cựu chiến binh đang phục vụ đất nước. Ông Lawler khẳng định mọi người Mỹ đều xứng đáng có tiếng nói tại nơi làm việc, bao gồm cả những người giúp vận hành chính phủ.
Việc sử dụng kiến nghị giải trừ hiếm khi thành công tại Hạ viện nhưng đã được sử dụng thường xuyên hơn trong năm nay do thế đa số mong manh của Đảng Cộng hòa. Mặc dù đã được Hạ viện thông qua với sự hỗ trợ của nhóm nghị sĩ Cộng hòa, biện pháp này vẫn cần được Thượng viện xem xét và quan trọng nhất là cần chữ ký của Tổng thống Trump để trở thành luật, một kịch bản được đánh giá là khó có khả năng xảy ra.
( Theo FoxNews, https://www.foxnews.com/politics/republicans-vote-dems-reverse-trump-executive-order-federal-unions )