Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky vào hôm thứ Năm (11/12) đã tiết lộ rằng chính quyền Hoa Kỳ đã đưa ra một đề xuất hòa bình mới, yêu cầu quân đội Ukraina phải rút khỏi các khu vực đang kiểm soát ở phía đông Donetsk.

Theo đề xuất này, Ukraina sẽ rút quân khỏi khoảng 30% lãnh thổ Donetsk mà họ vẫn đang nắm giữ. Phía Nga sẽ cam kết không tiến vào khu vực này, nhưng không bắt buộc phải rút lui tương ứng. Khu vực bỏ trống sẽ được thiết lập thành một “đặc khu kinh tế” hoặc vùng phi quân sự để làm vùng đệm.

Tổng thống Zelensky bày tỏ lo ngại sâu sắc về tính công bằng của đề xuất. Ông cho rằng việc yêu cầu Ukraina đơn phương rút quân mà không có hành động tương tự từ phía Nga là điều khó chấp nhận. Ông cũng đặt câu hỏi về việc làm sao ngăn chặn phía Nga ngụy trang thành thường dân để thâm nhập hoặc tiếp tục tấn công trong tương lai nếu không có cơ chế an ninh bảo đảm.

Về vấn đề nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, hiện do Nga kiểm soát từ tháng 3 năm 2022, phía Ukraina đề xuất phương án Nga rút đi và chia sẻ quyền kiểm soát nhà máy với Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky thừa nhận khả năng Mát-xcơ-va đồng ý với phương án này là rất thấp. Ông cho biết lãnh thổ Donetsk và nhà máy điện hạt nhân là hai nút thắt chính chưa được giải quyết.

Tổng thống Zelensky cũng chia sẻ rằng Tổng thống Trump đang cảm thấy thất vọng vì sự phức tạp của cuộc xung đột và mong muốn nhanh chóng chấm dứt chiến tranh. Phía Hoa Kỳ hy vọng có thể chốt lại khung thỏa thuận trước lễ Giáng sinh. Các đặc sứ của Tổng thống Trump là Steve Witkoff và con rể Jared Kushner đang trực tiếp đàm phán với hai bên, trong khi vai trò của các đồng minh châu Âu trong các cuộc đàm phán cốt lõi bị hạn chế.

Đối mặt với áp lực từ Hoa Kỳ, Ukraina tuần này đã đệ trình một “kế hoạch 20 điểm” cập nhật cùng các tài liệu về bảo đảm an ninh. Tổng thống Zelensky tái khẳng định ông không có quyền hiến pháp để đơn phương từ bỏ lãnh thổ và mọi quyết định cuối cùng về thay đổi lãnh thổ phải do người dân Ukraina quyết định thông qua bầu cử hoặc trưng cầu dân ý. Ông cũng thừa nhận viện trợ vũ khí và tình báo của Hoa Kỳ có thể sẽ chấm dứt.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cùng ngày tuyên bố cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và đặc sứ Hoa Kỳ đã xóa bỏ các hiểu lầm, nhưng ông kiên quyết bác bỏ ý tưởng quân đội nước ngoài đồn trú tại Ukraina để bảo đảm an ninh. Trên chiến trường, quân đội Nga tuyên bố đã chiếm được thị trấn Siversk tại Donetsk.

( Theo VisionTimes, https://www.secretchina.com/news/gb/2025/12/12/1091935.html )