Sau khi xuất siêu trong tháng 6, cán cân thương mại của Việt Nam lại thâm hụt khi bước sang tháng 7 trong bối cảnh cuộc chiến thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc gây căng thẳng cho hoạt động thương mại quốc tế.  

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 7/2018 ước đạt 19,5 tỷ USD, giảm 1,7% so với tháng trước.

Xuất khẩu giảm khi Mỹ và Trung Quốc bắt đầu áp thuế lên hàng hóa của nhau từ ngày 6/7, châm ngòi một cuộc chiến thương mại giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới và cũng là 2 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, trong khi Trung Quốc là thị trường nhập khẩu hàng hóa lớn nhất.

Trong tháng 7, kim ngạch một số mặt hàng xuất khẩu giảm như điện tử máy tính và linh kiện giảm 7,5%; sắt thép giảm 8,7%; hóa chất giảm 9,2%; xăng dầu giảm 14,4%; gạo giảm 18,1%; máy móc thiết bị giảm 19%.

Trong khi đó, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam vẫn tăng nhẹ trong tháng 7 khi kim ngạch ước đạt 19,8 tỷ USD, tăng 4% so với tháng trước.

Như vậy, Việt Nam ước tính nhập siêu khoảng 300 triệu USD trong tháng 7/2018, sau khi xuất siêu xấp xỉ 800 triệu USD trong tháng 6.

Xuất khẩu của Việt Nam giảm nhẹ trước cuộc chiến thương mại Trung – Mỹ
Việt Nam nhập siêu 300 triệu USD trong tháng 7. Nguồn: GSO)

Tính chung 7 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vẫn tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2017, với kim ngạch ước đạt 133,69 tỷ USD. Nhập khẩu hàng hóa 7 tháng cũng tăng 10,2% so với cùng kỳ lên mức khoảng 130,63 tỷ USD.

Theo đó, cán cân thương mại hàng hóa vẫn thặng dư khoảng 3,1 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 15,1 tỷ USD, còn khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 18,2 tỷ USD (kể cả dầu thô).

Xuất khẩu sang thị trường Mỹ tăng trưởng khá trong 7 tháng với giá trị đạt 25,5 tỷ USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường xuất khẩu lớn tiếp theo của Việt Nam tăng trưởng mạnh hơn, trong đó xuất khẩu sang EU đạt 24,2 tỷ USD, tăng 12,9%; sang Trung Quốc đạt 19,5 tỷ USD, tăng 24,7%; sang ASEAN đạt 14,2 tỷ USD, tăng 16,2%; sang Nhật Bản đạt 10,4 tỷ USD, tăng 10,2%; sang Hàn Quốc đạt 10,2 tỷ USD, tăng 31,9%.

Về thị trường nhập khẩu 7 tháng, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 35,8 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2017. Tiếp theo là thị trường Hàn Quốc với kim ngạch nhập khẩu đạt 26,5 tỷ USD, tăng 0,2%; ASEAN đạt 18,1 tỷ USD, tăng 13,5%; Nhật Bản đạt 10,4 tỷ USD, tăng 12,8%; EU đạt 7,5 tỷ USD, tăng 9,8%; Mỹ đạt 7 tỷ USD, tăng 25,7%.

Cán cân thương mại hàng hóa thực hiện tháng 7/2018 ước tính nhập siêu 300 triệu USD. Tuy nhiên, tính chung 7 tháng cán cân thương mại hàng hóa vẫn duy trì xuất siêu với 3,1 tỷ USD. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 15,1 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 18,2 tỷ USD.

“Tình hình chiến tranh thương mại Mỹ – Trung Quốc ngày càng căng thẳng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa của nước ta trong thời gian tới”, Tổng cục Thống kê nhận định và nêu khuyến nghị rằng Việt Nam cần theo dõi sát tình hình và chủ động có giải pháp ứng phó để hạn chế tác động bất lợi.

Minh Tuệ