Trong sáng nay (6/11), lực lượng cứu hộ khoảng 100 người vẫn gấp rút tìm kiếm 2 phu vàng bị kẹt trong hang đá tại xã Thanh Nông (Lạc Thủy, Hòa Bình).

Bản tin của VnExpress đăng lúc 11h 53′ ngày 6/11 cho biết, việc cứu hộ diễn ra rất khẩn trương. Khoảng 100 người làm cả ngày lẫn đêm để hút bùn từ trong hang ra bên ngoài. Hiện còn lớp bùn đặc, rất khó khăn trong việc tiếp cận vị trí nạn nhân.

Đây đã là ngày cứu hộ thứ 3. Sáng nay lực lượng cứu hộ cho nước trở lại để làm nhão bùn và dùng máy hút cả nước nước và bùn ra phía bên ngoài.

Trao đổi với Báo Dân Việt, ông Bạch Bá Hán – Chủ tịch UBND xã Thanh Nông cho biết: “Chúng tôi đang huy động thêm 2 máy xúc từ ngoài vào để hỗ trợ 2 máy đang hoạt động trong hang”.

hien truong giai cuu hai phu vang bi mac ket trong hang tai hoa binh
Bên ngoài hang Cột Cờ (Ảnh: Lao Động)

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã làm việc hết công suất nhưng số lượng bùn đất trong hang còn rất lớn, gây nhiều khó khăn. Ông Hán thông tin, lực lượng cứu hộ cách 2 nạn nhân mắc kẹt khoảng 40 m.

hien truong giai cuu hai phu vang bi mac ket trong hang tai hoa binh
Người thân của hai nạn nhân chờ đợi trắng đêm tại hiện trường. (Ảnh: VTV)

Theo VTV, suốt đêm qua, người thân của hai nạn nhân vẫn kiên nhẫn túc trực chờ đợi thông tin về hai nạn nhân, dù hy vọng sống của họ rất mong manh.

hien truong giai cuu hai phu vang bi mac ket trong hang tai hoa binh
Trong hang vẫn bị bịt kín bởi nước và bùn nhão nên lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp cận vị trí của hai phu vàng. (Ảnh: VTV)
hien truong giai cuu hai phu vang bi mac ket trong hang tai hoa binh
Tai nạn xảy mỏ vàng khai thác trái phép nhiều năm nay. ((Ảnh: Phụ Nữ và Pháp Luật)

Rạng sáng 4/11, nhóm lao động đang đào đãi vàng thuê cho ông Bạch Xuân Hưng tại hang Cột Cờ, xã Thanh Nông thì bất ngờ bờ hồ nước ngoài cửa hang vỡ.

Nước cuốn theo đất đá trào vào hang bịt kín lối ra ngoài khiến hai phu vàng là: Bùi Văn Thú (28 tuổi, ở xã Thanh Nông) và Trương Công Chánh (26 tuổi, ở Thanh Hóa) mắc kẹt bên trong.

Ông Quách Tất Liêm – Chủ tịch UBND huyện Lạc Thủy thông tin cho báo chí, từ tháng 3/2016 đến nay, UBND xã Thanh Nông đã lập 3 biên bản và xử phạt vi phạm hành chính mỏ vàng trái phép của ông Bạch Xuân Hưng.

Ngày 5/10/2018, UBND xã Thanh Nông kiểm tra tháo dỡ lán trại, di dời máy móc phương tiện… Tuy nhiên, do chưa khắc phục đoạn đường bị sạt lở nên số máy móc, phương tiện chưa di dời được.

Trong thời gian chờ khắc phục, sửa chữa đoạn đường bị sạt lở, ông Hưng đã lén lút thực hiện khai thác vàng trở lại vào ban đêm, đến sáng 4/11/2018 thì xảy ra sự cố nêu trên.

Bảo Hà (Tổng hợp)