Lực lượng cứu hộ đã phát hiện chiếc xe ben nằm sâu dưới lớp bùn đất sau vụ sập lò khai thác vàng ở hang Cột Cờ (xã Thanh Nông, Lạc Thủy, Hòa Bình).

Báo Dân Trí đưa tin, khoảng 21h tối 13/11, đội cứu hộ đã phát hiện một vật thể kim loại nghi là chiếc xe tải của người khai thác vàng bị chìm sâu dưới bùn đất.

Sau khi hút hết bùn đất, đến trưa nay, toàn bộ chiếc xe đã lộ ra. Xe ben được xác định do anh Chánh – phu vàng tử nạn mới tìm thấy thi thể ngày 10/11 điều khiển.

Ông Nguyễn Văn Hải – Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Thủy, Trưởng ban chỉ đạo lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ xác nhận việc đã tìm thấy chiếc ôtô. Ngoài ra, chiếc máy xúc và nạn nhân thứ hai là anh Bùi Văn Thú (sinh năm 1990, thôn Đệp, xã Thanh Nông) vẫn mất tích.

tim thay chiec oto cua hai phu vang mac ket trong hang o hoa binh
Vị trí tìm thấy chiếc xe ben được tìm thấy. (Ảnh: Dân Trí)

Trước đó, trưa 10/11, đội cứu hộ tìm thấy thi thể anh Trương Công Chánh (sinh năm 1992, quê Thanh Hóa) là một trong hai phu vàng bị mắc kẹt trong hang Cột Cờ, xã Thanh Nông (Lạc Thủy, Hòa Bình).

Nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng cởi trần, thi thể nằm sát vào vách hang. Lực lượng cứu hộ đã phải đóng bè bằng tre để đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.

Rạng sáng 4/11, hai phu vang vận hành ôtô và máy xúc khai thác một mỏ đào vàng sa khoáng ở thôn Lộng (xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình).

Khi này, hố nước lớn bên trên bị vỡ, cuốn trôi đất đá, bịt kín miệng hang khiến cả hai người bị mắc kẹt bên trong.

tim thay chiec oto cua hai phu vang mac ket trong hang o hoa binh
Vị trí hang vàng nơi hai phu vàng bị mắc kẹt. (Ảnh: Sức Khỏe Cộng Đồng)

Ông Trương Quang Hải, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Hòa Bình cho Báo Thanh Niên biết, công an đã tạm giữ chủ lò vàng xảy ra sự cố là ông Bạch Xuân Hưng (ở thôn Vôi, xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy) để làm rõ vụ việc.

Quang Minh (Tổng hợp)