Một nguồn tin nội bộ cho biết, Bkav sẽ tự động hóa quy trình sản xuất Bphone trong năm nay.

Bkav chơi lớn đưa robot vào quy trình sản xuất Bphone?
Quy trình sản xuất Bphone hiện tại vẫn cần nhiều sự tham gia từ con người.

Robot sẽ được ứng dụng trong phần lớn các công đoạn sản xuất Bphone 2018, bao gồm cả những công đoạn sau cùng như kiểm tra chất lượng sản phẩm. Điều này đồng nghĩa mức độ hoàn thiện cao hơn, sản lượng có thể lớn hơn và giá thành cũng có thể giảm.

Đây quả là một thông tin đầy hứa hẹn khi mà người dùng vẫn chưa đánh giá cao mức độ hoàn thiện của các mẫu Bphone trước đây. Nó cũng cho thấy tâm huyết của Bkav với những smartphone mang thương hiệu Việt.

Trước đó, Bkav từng nói phong phanh về việc sẽ bán Bphone ra các thị trường nước ngoài. Để làm được như vậy, đầu tư một nhà máy sản xuất công suất lớn là việc làm cần thiết bởi phân phối kiểu nhỏ giọt chắc chắn sẽ làm tăng chi phí bán hàng.

Năm 2018 chúng ta sẽ được chứng kiến thế hệ thứ ba của Bphone ra mắt. Thế hệ Bphone đầu tiên được công bố vào năm 2015 và có hơn 3.000 máy đã được bán ra. Thế hệ Bphone thứ hai được tung ra vào năm 2017 nhưng đến nay Bkav vẫn chưa tiết lộ doanh số.

Việt Đức