Tàu cá Quảng Ngãi số hiệu QNg 96798 TS va chạm với tàu hải cảnh Trung Quốc số hiệu 31102 khi đang đánh bắt tại vùng biển cách tây nam đá Bạch Quy, quần đảo Hoàng Sa khoảng 7 hải lý.

Chiều 28/5, Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng) cho biết, tàu Cảnh sát biển 4037 đã tiếp nhận 7 ngư dân từ tàu hải cảnh Trung Quốc đưa về cảng Kỳ Hà (Quảng Nam) an toàn, theo Thanh Niên.

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 25/5, khi đang đánh bắt tại vùng biển cách tây nam đá Bạch Quy, quần đảo Hoàng Sa khoảng 7 hải lý, tàu cá Quảng Ngãi số hiệu QNg 96798 TS va chạm với tàu hải cảnh Trung Quốc số hiệu 31102.

Vụ va chạm khiến tàu cá QNg 96798 TS bị chìm, 7 ngư dân trên tàu gặp nạn được vớt lên tàu hải cảnh Trung Quốc. Sau đó, tàu Trung Quốc đề nghị cơ quan chức năng Việt Nam tiếp nhận 7 ngư dân này.

Ngày 26/5, tàu Cảnh sát biển 4037 đã ra đón 7 ngư dân. Đến sáng 28/5, 7 ngư dân trên được đưa vào bờ an toàn.

Được biết, tàu cá QNg 96798 TS do ông Lê Hơn (trú xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng xuất bến từ đảo Lý Sơn ra ngư trường Hoàng Sa khai thác rong biển vào ngày 18/5.

Khôi Minh