Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 30/1 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

HLV Park Hang-seo ‘vẽ đường’ giúp ĐT Việt Nam dự World Cup

Báo VTV thông tin, trong cuộc trả lời báo chí Hàn Quốc ngay khi đặt chân về quê hương sau Asian Cup 2019, HLV Park Hang-seo đã thẳng thắn chia sẻ về những vấn đề nóng, trong đó có vấn đề liên quan tới việc giúp ĐT Việt Nam dự World Cup.

HLV Park Hang-seo trả lời báo chí Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap)

HLV Park Hang-seo nói: “Nếu muốn trở thành đội tuyển mạnh ở châu lục và đặt tham vọng dự World Cup, cần phải đẩy mạnh hơn nữa việc đào tạo, đầu tư vào cầu thủ trẻ. Đó là những cầu thủ ít hơn lứa tuyển thủ vừa thi đấu ở Asian Cup 2019 khoảng 10 tuổi”.

ĐT Việt Nam có thể mơ về World Cup 2026. (Ảnh: Thể thao VTV)

Ngoài ra, HLV Park Hang-seo cũng hiến kế cho VFF về việc gia tăng cơ hội cọ xát cho các cầu thủ. Những trận đấu giao hữu với những đối thủ lớn giúp các cầu thủ có được những trải nghiệm không dễ có được. Việc được thi đấu cùng nhau ở các giải đấu lớn, trước các đối thủ mạnh sẽ giúp các cầu thủ tiến bộ rất nhanh và đem lại lối chơi tập thể gắn kết và ăn ý hơn.

Đề xuất dừng thu phí tất cả dự án BOT trong 3 ngày Tết Kỷ Hợi 2019

Trong bản tin tối qua (29/1) báo VTC News thông tin, Tổng Cục đường bộ có văn bản đề nghị tạm dừng thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ đối với tất cả các trạm thu phí từ 00h00 ngày 30 Tết đến 24h00 ngày mùng 2 Tết. 

Cụ thể tại văn bản, Tổng cục Đường bộ Việt Nam nêu rõ: Căn cứ theo nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá, Tổng Cục đường Bộ Việt Nam đề nghị Bộ GTVT xem xét, quyết định: Tạm dừng thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ đối với tất cả các trạm thu phí do Bộ GTVT quản lý từ 00h00 ngày 4/2/2019 đến 24h00 ngày 6/2/2019 (từ 00h ngày 30 Tết đến 24h ngày mùng 2 Tết).

Đối với các trạm thu phí do UBND các tỉnh là cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đề nghị Bộ GTVT có ý kiến gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh xem xét tạm dừng thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ vào thời gian trên.

Theo ông Nguyễn Xuân Cường, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, căn cứ đề nghị của các doanh nghiệp dự án BOT; xét thấy, lưu lượng xe qua các trạm thu phí trong 3 ngày Tết không nhiều, việc tạm dừng thu phí 3 ngày Tết không làm ảnh hưởng đến phương án tài chính của các dự án BOT.

Hơn 10.000 công nhân tại Trà Vinh bị cho thôi việc ngay trước Tết

VOV cho biết, chiều 29/1, Công ty TNHH Giày Da Mỹ Phong Trà Vinh chính thức công bố cho 10.142 công nhân thôi việc. Lý do cho công nhân thôi việc là vì công ty đối tác tại Mỹ bị phá sản, khiến gần 70% lượng hàng xuất khẩu của Công ty TNHH Mỹ Phong không được tiêu thụ.

Hàng ngàn người thấp thỏm đứng chờ trước bảng niêm yết danh sách cho thôi việc. (Ảnh: VOV)

Tuy nhiên, do lo ngại một số công nhân bị cho thôi việc phản ứng thái quá, gây mất an ninh trật tự nên danh sách công nhân bị cho thôi việc vẫn chưa được niêm yết.

Thời tiết ngày 30/1: Hà Nội hửng nắng 25 độ, Sài Gòn nóng 33 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hôm nay (30/1), không khí lạnh vẫn đang có xu hướng yếu đi ở các tỉnh miền Bắc. Do đó, nhiệt độ khu vực này sẽ tiếp tục tăng dần lên khoảng 1-2 độ C. Nhiệt độ ban ngày dao động 23-25 độ C.

Miền Bắc hôm nay trời rét trở lại vào ban đêm với nền nhiệt 17-21 độ C ở đồng bằng và trung du, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Mưa nhỏ ở một vài nơi. Sáng sớm trời có sương mù và sương mù nhẹ. Đến trưa chiều mai, mây giảm dần và trời chuyển nắng.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm 53-98%. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, riêng khu Tây Bắc 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, có nơi trên 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm 60-100%. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26, có nơi trên 26 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm 45-95%. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài , sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm 68-98%. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News