Theo báo cáo từ Apollo News, vào ngày 19 tháng 11 năm 2025, ngay trong ngày Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố các biện pháp phản chế đối với Nhật Bản liên quan đến các phát ngôn về Đài Loan, Thủ tướng chính quyền tự trị Greenland, ông Jens-Frederik Nielsen, đã có một hành động gây chấn động. Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ Nikkei Asia của Nhật Bản, ông Nielsen tuyên bố rằng trong tương lai, Greenland sẽ ưu tiên hợp tác với các “đồng minh dân chủ” trong các lĩnh vực khoáng sản quan trọng như đất hiếm và cơ sở hạ tầng, đồng thời loại trừ rõ ràng sự tham gia của Trung Quốc.

Ông Nielsen thẳng thắn chia sẻ trong cuộc phỏng vấn rằng Greenland không có ý định hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên và cơ sở hạ tầng. Đồng thời, ông ca ngợi hình ảnh đáng tin cậy của Nhật Bản trong công nghệ xanh và nghiên cứu khoa học Bắc Cực, thậm chí chủ động đề cập đến mong muốn các doanh nghiệp Nhật Bản tích cực tham gia vào việc phát triển đất hiếm và xây dựng cảng biển tại Greenland.

Thời điểm đưa ra tuyên bố này được đánh giá là cực kỳ nhạy cảm. Chỉ 48 giờ trước đó, quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản đã trở nên căng thẳng sau các biện pháp trả đũa từ phía Bắc Kinh. Việc ông Nielsen chọn thời điểm này để công khai “thân Nhật, xa Trung” được giới quan sát quốc tế nhìn nhận là một sự chuyển hướng hiếm thấy trong địa chính trị Bắc Cực.

Trong mười năm qua, Trung Quốc từng được xem là một trong những nhà đầu tư bên ngoài tích cực nhất tại Greenland, với các dự án hợp tác khảo sát khoa học của tàu Tuyết Long năm 2017, việc thiết lập văn phòng đại diện thương mại tại Bắc Kinh năm 2023, hay việc tôm Bắc Cực chiếm thị phần lớn tại thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Nielsen đã không ngần ngại gạt bỏ những nền tảng này. Ông cho biết toàn cầu đang giảm sự phụ thuộc vào khoáng sản quan trọng của Trung Quốc và Greenland cũng không ngoại lệ. Ông nhấn mạnh nhu cầu về những đối tác mang lại công nghệ, tôn trọng môi trường và không kèm theo các điều kiện chính trị.

Ngay sau thông tin này, truyền thông nhà nước Trung Quốc tỏ ra im lặng. Ngược lại, phía Nhật Bản đã phản ứng nhanh chóng. Thứ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản bày tỏ sự coi trọng cao độ đối với thiện chí hợp tác của Greenland, đồng thời tiết lộ Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) đã khởi động đánh giá khả thi đối với các dự án đất hiếm tại đây.

Tuy nhiên, sự chuyển hướng này cũng vấp phải một số ý kiến trái chiều trong nội bộ Greenland. Đảng đối lập Inuit Ataqatigiit đã chỉ trích ông Nielsen gắn sự phát triển kinh tế với ý thức hệ và cảnh báo về rủi ro nếu Hoa Kỳ, Nhật Bản và châu Âu không thực hiện các khoản đầu tư thực chất. Mặc dù vậy, trong bối cảnh cạnh tranh giữa Trung Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ ngày càng gia tăng, ông Nielsen dường như đã đặt cược vào việc đứng về phía Nhật Bản và phương Tây để bảo đảm an ninh chính trị.

Bình luận viên Vương Đốc Nhiên của Apollo News phân tích rằng, vào thời điểm cuộc đấu tranh giữa Trung Quốc và Nhật Bản diễn ra quyết liệt nhất, Greenland đã dùng cách trực tiếp nhất để thông báo với Bắc Kinh về việc chọn phe của mình. Kết thúc cuộc phỏng vấn, ông Nielsen khẳng định hoan nghênh tất cả các đối tác tôn trọng quyền tự chủ của Greenland, và Nhật Bản là một trong số đó.

Theo Bannedbook, https://www.bannedbook.org/bnews/cnnews/20251206/2262242.html