Thời báo Epoch Times đưa tin: Vào Chủ Nhật (ngày 26 tháng 10), Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đến Malaysia, tham dự lễ ký kết thỏa thuận ngừng bắn mở rộng giữa Thái Lan và Campuchia. Trong thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh ASEAN từ ngày 26 đến 28, ông Trump sẽ chủ trì một loạt các cuộc đàm phán thương mại then chốt.
Trước biểu ngữ có dòng chữ “Hiện thực hóa hòa bình”, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã ký gia hạn thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được ba tháng trước.
Ông Hun Manet phát biểu tại lễ ký kết: “Nếu tuyên bố này được thực hiện đầy đủ, nó sẽ đặt nền móng cho hòa bình lâu dài, nhưng quan trọng hơn, nó sẽ mở ra quá trình hàn gắn quan hệ song phương.”
“Các cộng đồng biên giới bị chia rẽ vì xung đột giữa hai nước, dân thường vô tội đã phải chịu tổn thất to lớn vì điều này,” ông nói thêm.
Vào tháng 7 năm nay, hai nước Thái Lan và Campuchia đã xảy ra xung đột dữ dội, trong nhiều thập kỷ, hai nước láng giềng Đông Nam Á này luôn tranh chấp về các vấn đề lãnh thổ biên giới. Tổng thống Trump đã gọi điện cho lãnh đạo hai bên yêu cầu chấm dứt ngay các hành động thù địch, nếu không sẽ phải đối mặt với nguy cơ Washington tạm dừng đàm phán thương mại. Cả hai nước Thái Lan và Campuchia đều phải đối mặt với mức thuế 36% tại thị trường xuất khẩu lớn nhất của họ là Hoa Kỳ.
Dưới sự trung gian hòa giải của Tổng thống Trump, cuộc xung đột đã lắng xuống 5 ngày sau đó, vào ngày 28 tháng 7, lãnh đạo Thái Lan và Campuchia đã đồng ý ngừng bắn.
Tổng thống Trump tuyên bố: “Chỉ cần hai nước chung sống hòa bình, Hoa Kỳ sẽ triển khai hợp tác kinh doanh mạnh mẽ và thương mại quy mô lớn với họ.”
Vào thời điểm đó, hai nước liên tục nổ súng ở biên giới, cáo buộc lẫn nhau leo thang các cuộc tấn công bằng rocket và pháo binh. Cuộc xung đột nghiêm trọng nhất trong lịch sử cận đại của Thái Lan và Campuchia này đã khiến ít nhất 48 người thiệt mạng và khoảng 300.000 người phải di tản.
Thủ tướng Thái Lan Anutin tuyên bố tại lễ ký kết thỏa thuận ngừng bắn rằng, hai bên sẽ “rút vũ khí hạng nặng khỏi khu vực biên giới để đảm bảo an toàn cho người dân”, đồng thời, Thái Lan sẽ thả 18 quân nhân Campuchia bị bắt giữ.
Lễ ký kết thỏa thuận ngừng bắn lịch sử
Tổng thống Trump đã ca ngợi lòng dũng cảm của hai nhà lãnh đạo tại buổi lễ, và nói thêm rằng thỏa thuận ngừng bắn này đã cứu “sinh mạng của hàng triệu người”.
Ông Anutin nói: “Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất đến Tổng thống Donald J. Trump vì sự đóng góp cá nhân của ngài cho hòa bình của hai nước.”
Thủ tướng Campuchia Hun Manet nói: “Tôi xin thay mặt nhân dân Campuchia, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến Tổng thống Donald J. Trump, vì sự lãnh đạo quyết đoán và cam kết vững chắc của ngài trong việc hỗ trợ hòa bình lâu dài giữa Campuchia và Thái Lan, cũng như những nỗ lực không mệt mỏi của ngài để đạt được mục tiêu này.”
Trước đó, ông Hun Manet cũng đã đề cử Tổng thống Trump cho Giải Nobel Hòa bình, nói rằng ông có phong thái của một chính khách phi thường.
Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, người đã giúp Hoa Kỳ làm trung gian cho thỏa thuận ngừng bắn Thái Lan-Campuchia, đã phát biểu, cảm ơn Tổng thống Trump “vì vai trò của ngài trong việc duy trì hòa bình giữa Campuchia và Thái Lan, ngài đã đích thân gọi điện cho các nhà lãnh lãnh đạo hai nước, thúc giục nhanh chóng đạt được một thỏa thuận hòa bình… Thế giới cần những nhà lãnh đạo mạnh mẽ thúc đẩy hòa bình”.
Tổng thống Trump nói: “Thay mặt Hoa Kỳ, tôi tự hào được góp sức giúp giải quyết cuộc xung đột này, kiến tạo một tương lai cho khu vực, nơi các quốc gia độc lập đáng tự hào có thể phát triển thịnh vượng trong một môi trường an ninh và hòa bình.”
Đàm phán thương mại
Khi đến Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur, Tổng thống Trump đã được Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và một đội múa nghi lễ chào đón nồng nhiệt. Ông Trump dừng bước trên thảm đỏ và nhảy múa cùng đội chào đón, sau đó một tay cầm cờ Mỹ, một tay cầm cờ Malaysia bước lên chiếc xe limousine sang trọng, cùng ông Ibrahim đi vào thành phố.
Cùng lúc đó, các nhà đàm phán thương mại Trung-Mỹ đang có cuộc gặp bên lề, cố gắng tránh chiến tranh thương mại giữa hai nước leo thang hơn nữa.
Khi được các phóng viên hỏi liệu các cuộc đàm phán bắt đầu vào thứ Bảy (25 tháng 10) có liên quan đến vấn đề đất hiếm hay không, Trưởng đoàn đàm phán thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer cho biết, hai bên đã thảo luận về một loạt các vấn đề, bao gồm cả việc kéo dài thời gian “ngừng bắn” của cuộc chiến thương mại.
Ông nói: “Tôi nghĩ chúng ta đang tiến tới giai đoạn mà lãnh đạo hai nước có thể có một cuộc gặp gỡ vô cùng hiệu quả.”
Đầu tháng này, ĐCSTQ tuyên bố sẽ thực hiện kiểm soát xuất khẩu toàn diện đối với đất hiếm, cố gắng sử dụng vị thế độc quyền của mình đối với các nguồn tài nguyên chiến lược để uy hiếp toàn cầu. Washington đang nỗ lực mở rộng đa dạng hóa chuỗi cung ứng đất hiếm.
Ông Trump tuyên bố tại lễ ký kết thỏa thuận ngừng bắn mở rộng Thái Lan-Campuchia rằng, Hoa Kỳ sắp ký kết các thỏa thuận về khoáng sản quan trọng với Thái Lan và Malaysia, đồng thời, đang thảo luận một hiệp định thương mại rộng lớn hơn với Campuchia.

Cuối ngày Chủ Nhật, Tổng thống Trump sẽ gặp gỡ Tổng thống Brazil Lula da Silva, người cũng tham dự Hội nghị thượng đỉnh ASEAN, để hội đàm về mức thuế quan cao mà Hoa Kỳ áp đặt đối với hàng hóa Brazil.
Đông Timor trở thành thành viên mới của ASEAN
Ngoài ra, quốc gia trẻ nhất châu Á, Đông Timor, đã chính thức trở thành thành viên thứ 11 của ASEAN vào Chủ Nhật, thực hiện hóa tầm nhìn mà Tổng thống đương nhiệm Jose Ramos-Horta đã đề ra gần nửa thế kỷ trước, trong thời kỳ thuộc địa của Bồ Đào Nha.
Quốc gia 1,4 triệu dân này là một trong những nước nghèo nhất châu Á, quy mô kinh tế khoảng 2 tỷ USD của nước này chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng sản lượng 3,8 nghìn tỷ USD của ASEAN.
Mặc dù việc Đông Timor gia nhập sẽ không mang lại thay đổi căn bản cho ASEAN, nhưng đối với những nhân vật chủ chốt đã lãnh đạo đất nước này đi đến độc lập – Tổng thống Horta và Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão – động thái này có ý nghĩa trọng đại.
Ông Gusmão phát biểu trong bài diễn văn: “Đối với người dân Đông Timor, đây không chỉ là một giấc mơ trở thành hiện thực, mà còn là sự khẳng định mạnh mẽ cho hành trình (giành độc lập) của chúng tôi.”
Ông nói: “Sự gia nhập của chúng tôi là minh chứng cho tinh thần của người dân, là minh chứng cho sự ra đời của một nền dân chủ non trẻ trên mảnh đất này – nó bắt nguồn từ cuộc đấu tranh của chúng tôi.”
Theo Epoch Times