Chỉ còn một tuần nữa thôi cả nước sẽ được nghỉ Tết Nguyên Đán, bạn còn chần chừ gì nữa mà không sắm ngay một chiếc điện thoại mới đón Tết?

Tết là dịp lý tưởng để mua sắm vì người lớn có tiền thưởng Tết còn người trẻ có tiền lì xì. Hơn nữa, cuối năm là thời điểm các mặt hàng đều có chương trình khuyến mãi hùa theo không khí Tết. Thị trường điện thoại nói riêng đang rất sôi động, giá giảm mạnh và nhiều quà tặng kèm. Vì vậy, hãy cân nhắc mua cho mình một chiếc điện thoại mới.

Vấn đề là điện thoại bạn đang dùng đã cần phải thay mới hay chưa? Làm thế nào để biết được một chiếc điện thoại không còn tốt nữa và đến lúc cần cho nó “về hưu”? Dưới đây là một số dấu hiệu cơ bản mà bạn nên biết.

Phần mềm không phải mới nhất

Một tuần nữa là Tết, bạn nên đổi ngay điện thoại nếu có những dấu hiệu này
Một tuần nữa là Tết, bạn nên đổi ngay điện thoại nếu có những dấu hiệu này

Phần mềm là linh hồn của các thiết bị công nghệ bao gồm cả điện thoại. Với mỗi sản phẩm, nhà sản xuất sẽ phải vạch ra lộ trình cập nhật phần mềm nhằm đảm bảo người dùng sau khi mua sản phẩm đó sẽ được chăm sóc và thường xuyên trải nghiệm tính năng mới.

Tuy nhiên, điều này không được duy trì vĩnh viễn. Các hãng điện thoại sẽ chỉ cập nhật phần mềm cho sản phẩm của mình trong vòng 2-5 năm kể từ khi ra mắt. Khoảng thời gian này ngắn hay dài phụ thuộc vào giá trị của điện thoại. Nếu hãng không quan tâm, không cập nhật phần mềm cho điện thoại của bạn nữa thì lúc đó bạn sẽ phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ bảo mật.

Điều này người dùng Android có lẽ hiểu rõ nhất, ngay cả các máy cao cấp như Galaxy Note 5 cũng chỉ được hỗ trợ cập nhật phần mềm trong vòng 2 năm, bản gần nhất là Android 7 trong khi mới nhất bây giờ là Android 8. Khác với Android, Apple thường hỗ trợ người dùng 3-4 năm nhưng hiện tại vẫn đang có người sử dụng iPhone 4 hay iPhone 5 chỉ cập nhật được iOS 10 trong khi đã có iOS 11.

Phản hồi chậm, thường xuyên bị đơ

Một tuần nữa là Tết, bạn nên đổi ngay điện thoại nếu có những dấu hiệu này
Một tuần nữa là Tết, bạn nên đổi ngay điện thoại nếu có những dấu hiệu này

Theo thời gian, chiếc điện thoại của bạn sẽ già đi và không nhanh nhẹn như hồi trẻ nữa. Lướt Facebook thường xuyên bị đứng hình, có hiện tượng khựng giật khi chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng, hay lâu lâu máy lại bị treo không làm gì được… Đó là lúc bạn cần thay điện thoại mới.

Tuy nhiên, có một lưu ý là nếu bạn đang dùng iPhone và gặp phải những vẫn đề trên, rất có thể đó là do Apple đã cố tình làm chậm máy của bạn. Có thể bạn chỉ cần thay pin mới, iPhone của bạn sẽ chạy nhanh chở lại gần như lúc ban đầu.

Nứt vỡ, móp mép

Một tuần nữa là Tết, bạn nên đổi ngay điện thoại nếu có những dấu hiệu này
Một tuần nữa là Tết, bạn nên đổi ngay điện thoại nếu có những dấu hiệu này

Đừng cố dùng những chiếc điện thoại bị nứt vỡ màn hình, bị móp méo nặng nề hay vỡ vỏ. Trong quá trình sử dụng những vết nứt vỡ có thể làm da tay của bạn bị tổn thương, những biến dạng phần vỏ có thể chèn ép các linh kiện điện tử bên trong gây nguy cơ cháy nổ.

Ngoại trừ những vết trầy xước không thể tránh khỏi, nếu điện thoại của bạn bị những thiệt hại kể trên thì tốt nhất nên thay mới.

Việt Đức