Khoảng 16h ngày 25/4, mưa to kéo dài đã khiến một tảng đá lớn ở đèo Khánh Lê (nằm trên Quốc lộ 27C, nối giữa Nha Trang – Đà Lạt) lăn xuống và suýt đè vào ô tô đang lưu thông.

Chiếc xe may mắn thoát nạn khi đó chở ông Lê Xuân Hải, Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa đang trên trên đường lên Tp.Đà Lạt (Lâm Đồng) tham dự đại hội LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng.

Ông Hải cho biết, khoảng 16h, khi đang đi tới gần khu vực đỉnh đèo Khánh Lê, hòn đá lớn cỡ chiếc xe tải đã bất ngờ rơi từ trên núi xuống, chắn ngay trước mũi xe ô tô đang lưu thông chỉ khoảng 5m, theo Người Lao Động .

Ô tô qua đèo Khánh Lê suýt bị tảng đá to như xe tải đè trúng
Tảng đá to như chiếc xe tải bất ngờ sạt lở đã khiến giao thông trên đèo Khánh Lê bị tạm ngưng trong vài giờ. (Ảnh: Người Lao Động)

 

Có lẽ, chỉ cần tảng đá này rơi chậm một vài giây nữa là đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng. Tảng đá lớn chắn ngang đường khiến rất nhiều phương tiện không thể lưu thông.

Ô tô qua đèo Khánh Lê suýt bị tảng đá to như xe tải đè trúng
Cư dân mạng cũng nhanh chóng thông tin, cảnh báo về sự việc nói trên. (Ảnh: Người Lao Động)

Theo Thượng tá Lê Quang Thanh, Trưởng công an huyện Khánh Vĩnh, đoạn đường có tảng đá rơi xuống nằm ở khu vực đang sửa đường đèo. Sau khi xảy ra sạt lở, đơn vị sửa chữa đường đèo đã phá đá để thông xe. Công an huyện Khánh Vĩnh đang theo dõi để có hướng giải quyết giao thông nếu có sự cố xảy ra.

Trước đó, ngày 24/11/2017, đôi nam nữ chạy xe máy theo hướng từ Tp.Đà Lạt về Nha Trang đã bị lũ cuốn trôi và thiệt mạng khi qua khu vực đèo Khánh Lê, theo Zing.

Mỗi đợt mưa lớn kéo dài, vẫn xuất hiện tình trạng sạt lở đất đá trên quốc lộ 27C, đoạn đường nối Nha Trang – Đà Lạt. Kỳ nghỉ lễ 30/4 tới đây, lưu lượng phương tiện giao thông qua tuyến sẽ rất đông, vì vậy, sự cố đá rơi, đất lở như ở đèo Khánh Lê vừa qua khiến nhiều người tham gia giao thông lo lắng.

Như Quỳnh