5 phút trước khi sạt lở đất, gia đình ông Trần Văn Trí và ông Trần Minh Thông (ấp Tân Thạnh, An Giang) đã ra khỏi nhà. 

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, rạng sáng ngày 19/10, tại ấp Tân Thạnh, thị trấn Long Bình (huyện An Phú, An Giang) xảy ra vụ sạt lở khiến 2 căn nhà sụp xuống sông Hậu.

Khoảng 2h 45′ cùng ngày, mưa giông lớn đã làm khu vực ấp Tân Thạnh bị sạt lở nặng. Phạm vi sạt lở với chiều ngang gần 20 m, ăn sâu vào bờ hơn 10 m, khiến 2 căn nhà của ông Trần Văn Trí và ông Trần Minh Thông sụp xuống sông Hậu. Trước đó 5 phút, người dân đã rời khỏi nhà nên không có thiệt hại về người.

2 can nha o an giang do sup xuong song hau trong dem
Ngôi nhà đổ nát của ông Trần Văn Trí. (Ảnh: Báo Nông Nghiệp)

Theo Báo Nông Nghiệp, ngoài tài sản bị thiệt hại, gia đình ông Trí còn mất trắng 40 triệu đồng tiền mặt mới vay để chuẩn bị mua lúa giống gieo sạ vụ đông xuân tới.

2 can nha o an giang do sup xuong song hau trong dem
Thị trấn Long Bình đã vận động gia đình bị hại tới nhà người thân ở tạm trong thời gian khắc phục hậu quả. (Ảnh: Báo Nông Nghiệp)

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng hỗ trợ người dân khắc phục sự cố. Khu vực này từng được cảnh báo nguy cơ sạt lở, sau này không còn. Năm nay nước lớn, kết hợp mưa liên tục nhiều ngày qua nên đất bị sạt.

Hiện, 2 hộ dân bị thiệt hại đã tới nhà người thân ở tạm.

Trước đó, ngày 11 và 12/9, tại xã Mỹ Hòa Hưng cũng xảy ra 2 vụ sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống của 18 hộ dân. Tại ấp Mỹ Khánh 1, sạt lở hơn 60 m đất bờ sông, ăn sâu 25 m. Còn ấp Mỹ Khánh 2, lở đất bờ sông với chiều dài hơn 50 m, ăn sâu vào đất liền 25 m.

2 can nha o an giang do sup xuong song hau trong dem
Khu vực sạt lở tại ấp Mỹ Khánh 2 hôm 12/9. (Ảnh: VOV)

Thế Tam (Tổng hợp)