Huấn luyện viên đội tuyển Mexico Juan Carlos Osorio tố trọng tài thiên vị cho Brazil sau khi dừng trận đấu quá nhiều lần ở vòng knock-out World Cup 2018.

Sau khi để thua 0-2 trước Brazil, HLV Mexico Osorio nói: “Trọng tài hoàn toàn thiên vị Brazil. Các tiền đạo Brazil luôn tìm đến những pha va chạm, phạm lỗi và trọng tài luôn bảo vệ họ”.

Trong trận đấu diễn ra lúc 21h (giờ Việt Nam) ngày 2/7, cầu thủ Neymar của Brazil đã liên tục nằm sân sau những pha phạm lỗi của các cầu thủ Mexico.

Huấn luyện viên tuyển Mexico tố trọng tài thiên vị Brazil
Neymar nhiều lần nằm sân trong trận đấu. (Ảnh: RT)

Trước khi chịu 2 bàn thua ở hiệp hai, Mexico tạo được thế trận ngang ngửa, thậm chí có không ít tình huống nguy hiểm trước khung thành Brazil. Ông Osorio cho biết: “Chúng tôi đã chơi khá tốt và kiểm soát 53% trận đấu. Tôi nghĩ rằng Mexico kiểm soát trận đấu là chủ yếu”.

“Thật đáng xấu hổ khi chúng ta phí phạm thời gì chỉ vì một cầu thủ. Cậu ta là nỗi xấu hổ của thế giới bóng đá. Trọng tài đã dừng trận đấu quá nhiều bởi những pha đau đớn giả tạo. Tôi chỉ đưa ra quan điểm cá nhân và không muốn đề cập tới tên của cầu thủ nào”, HLV nói thêm.

Ông Osorio vẫn nhận mọi trách nhiệm về mình và gửi lời xin lỗi tới các CĐV đội nhà cũng như những người đã ủng hộ “El Tri” trong suốt thời gian qua. Ông cũng hy vọng các học trò của mình sẽ được nhiều đội bóng hàng đầu châu Âu để mắt tới sau mùa World Cup này.

Huấn luyện viên tuyển Mexico tố trọng tài thiên vị Brazil
HLV Mexico Juan Carlos Osorio. (Ảnh: The Star)

Vị thuyền trưởng nhấn mạnh nếu được thi đấu ở những giải đấu hàng đầu thế giới, các cầu thủ Mexico có thể tăng cường khả năng chơi bóng để giúp đội nhà phát triển hơn trong tương lai.

Trái ngược với quan điểm của HLV Mexico, Neymar lại cho rằng đó là tình huống anh đã bị phạm lỗi. “Cầu thủ của Mexico giẫm lên chân tôi, thật không công bằng. Họ nói quá nhiều và giờ đã phải về nước”, anh tuyên bố.

Trận thua trước Brazil đã chấm dứt mùa World Cup năm nay của Mexico. Đội quân của HLV Osorio khởi đầu bằng trận thắng nhà vô địch năm 2014 Đức với tỷ số 1-0, hạ Hàn Quốc 2-1 trước khi giành vé đi tiếp bằng vị trí thứ hai bảng F.

An Yên