Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 23/6 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Kết quả bóng đá World Cup 2018 ngày 23/6

Đêm qua, rạng sáng nay, các trận đấu tại World Cup 2018 tiếp tục diễn ra sôi nổi. Tại bảng E, Brazil có thắng lợi quan trọng 2-0 trước Costa Rica, qua đó tạm thời dẫn đầu bảng trước loạt trận cuối. Hai bàn thắng của Selecao được ghi do công của CoutinhoNeymar ở những phút bù giờ.

Brazil 2-0 Costa Rica: Vỡ òa trong 6 phút bù giờ

Bị tước phạt đền khi hiệp hai còn 10 phút, nhưng ở những phút bù giờ Coutinho rồi Neymar liên tục ghi bàn giúp Brazil đánh bại Costa Rica với tỷ số 2-0 ở World Cup 2018.

Tình huống Neymar bị tước phạt đền, dù ngã trong vòng cấm Costa Rica. (Ảnh: AFP)

Phải chờ đến thời gian cuối cùng, Brazil mới được hưởng trọn niềm vui trước Costa Rica. Trang Whoscored đánh giá Philippe Coutinho là cầu thủ hay nhất trận.

Philippe Coutinho (8,3 điểm): Khi trận đấu trôi về những phút cuối cùng, và tỷ số vẫn hòa 0-0, Coutinho khiến CĐV Brazil như muốn nổ tung khi xuất hiện chớp nhoáng ở vòng cấm và ghi bàn. Coutinho là cầu thủ hay nhất trận này.

Thụy Sĩ ngược dòng ngoạn mục hạ Serbia

Shaqiri ghi bàn thắng “quý hơn vàng” phút 90 giúp Thụy Sĩ lội ngược dòng đánh bại Serbia 2-1, trong trận cầu ở bảng E World Cup 2018.

Shaqiri ăn mừng bàn thắng quyết định cho Thụy Sĩ

Ở trận đấu còn lại của bảng E, Thụy Sỹ ngược dòng hạ Serbia 2-1 để có cùng 4 điểm như Brazil. Như vậy, nếu Serbia không thắng Brazil, đồng thời Thụy Sỹ không thua Costa Rica, Brazil cùng Thụy Sỹ sẽ cùng nhau đi tiếp.

Tại bảng F, cú đúp của Musa đã giúp Nigeria đánh bại Iceland 2-0.

Ahmed Musa là cầu thủ hay nhất trận khi ghi cú đúp rất ấn tượng vào lưới Iceland.

Anh giúp Nigeria chiếm quyền tự quyết trong cuộc cạnh tranh tấm vé vào vòng knock-out với 2 đối thủ ở bảng D là Argentina và Iceland.

Musa lập cú đúp cho Nigeria trong trận đấu với Iceland. (Ảnh: Reuters)

Kết quả bóng đá World Cup 2018 ngày 23/6:

Phát hiện bé gái 10 ngày tuổi bị bỏ rơi giữa cầu

Trong đêm tối, một người dân đi đường phát hiện cháu bé sơ sinh nằm giữa cầu Long Châu, xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình.

Thông tin từ chính quyền xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch xác nhận, bé gái sơ sinh bị bỏ rơi khoảng 10 ngày tuổi, nặng gần 4kg. Tại thời điểm phát hiện bé gái, không có sự xuất hiện của người thân.

Theo đó, khoảng 19h ngày 21/6, một người phụ nữ khi đang đi trên cầu Long Châu, xã Phù Hóa thì phát hiện một bé gái được đặt giữa cầu, đang ngủ. Khi người phụ nữ phát hiện, trên người cháu bé được mặc áo và quấn tã.

Bé sơ sinh được phát hiện giữa cầu ở Quảng Bình. (Ảnh: Dân Trí)

Ngay sau đó, cháu bé được đưa về Trạm y tế xã Phù Hóa. Người dân cũng đã thông báo sự việc với chính quyền địa phương.

Ông Nguyễn Bá Hoan – Phó Chủ tịch UBND xã Phù Hóa cho biết trên Dân Trí: “Chính quyền đã tiến hành lập biên bản sự việc, có sự xác nhận của người tìm thấy cháu. Bé gái được tạm thời giao cho gia đình chị Cao Thị Huệ (ở thôn Long Châu) chăm sóc trong thời gian 1 tuần”.

Hiện chính quyền địa phương đã công bố thông tin tìm người thân bé gái nói trên.

Đà Nẵng thanh tra hai nhà máy thép Dana – Úc, Dana – Ý

Ngày 22/6, Thanh tra TP Đà Nẵng vừa công bố quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quá trình thành lập, hoạt động và xử lý về môi trường của Công ty Dana – Ý, Dana – Úc từ khi thành lập cho đến nay.

Người dân địa phương nhiều lần “vây” cổng hai nhà máy thép Dana – Úc, Dana – Ý phản ứng hoạt động của hai nhà máy gây ô nhiễm môi trường. (Ảnh: Dân Trí)

Cụ thể, Đoàn thanh tra gồm 10 thành viên, do bà Nguyễn Thị Hồng Ân – Phó Chánh Thanh tra thành phố làm Trưởng đoàn; thời hạn thanh tra là 45 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra; thời kỳ thanh tra: từ khi thành lập các doanh nghiệp cho đến nay. Thực hiện nhiệm vụ Giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra: ông Nguyễn Quang Trung – Trưởng phòng Giám sát, kiểm tra và Xử lý sau thanh tra, Thanh tra thành phố Đà Nẵng.

Dự báo thời tiết 23/6: Hà Nội còn nắng nóng 10 ngày

Mưa chỉ tập trung ở các tỉnh miền núi, thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng ít mưa nên nắng nóng vẫn còn kéo dài.

Nắng nóng đã duy trì ở Bắc Bộ và Trung Bộ suốt 5 ngày qua. Trong hôm qua, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La và khu vực Đông Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng 35-37 độ, có nơi trên 37 độ như Hòa Bình 37,3 độ, Ba Vì (Hà Nội) 37,2 độ, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 37,3 độ.

Từ tối và đêm qua, các tỉnh miền núi phía Bắc bắt đầu chuyển mưa rào và dông, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to khiến nền nhiệt nhiều nơi giảm bớt. Mưa sẽ chủ yếu xuất hiện về đêm và sáng sớm, kéo dài đến ngày 25/6.

Tuy nhiên thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng mưa không đáng kể nên ban đêm vẫn oi nóng 28-29 độ C.

Người dân tìm mọi khoảng râm để tránh nắng

Trong nhiều ngày tới, khi áp thấp nóng phía Tây và hiệu ứng phơn vẫn còn duy trì, các tỉnh Đông Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng, trong đó trung du và đồng bằng Bắc Bộ phổ biến 35-37 độ, các tỉnh miền Trung 36-39 độ ban ngày.

Tại Hà Nội, hôm nay vẫn có nắng nóng 37 độ, ngày mai sẽ giảm còn 36 độ và sang thứ 2 sẽ giảm tiếp còn 35 độ. Tuy nhiên trong suốt tuần sau, không có ngày nào Hà Nội giảm xuống dưới 35 độ, thậm chí, dịp cuối tuần còn tăng nhiệt trở lại lên mức 36-37 độ C.

Đây là đợt nắng nóng dài nhất từ đầu mùa hè. Mức nhiệt nói trên được đo trong lều khí tượng, thực tế nhiệt độ ngoài trời còn cao hơn 2-3 độ, đặc biệt trên mặt đường nhựa hay khu vực nội thành chịu tác động của hiệu ứng đô thị thì mức nhiệt còn cao hơn nữa.

Trái với Đông Bắc Bộ, nền nhiệt hầu khắp các tỉnh Tây Bắc Bộ đều ở dưới mức nắng nóng, phổ biến 31-34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hoá – Thừa Thiên Huế có nắng nóng 36-38 độ, có nơi trên 38 độ, trời nắng gay gắt 8-9 tiếng/ngày khiến người dân cảm thấy vô cùng ngột ngạt.

Tây Nguyên và Nam Bộ đều tăng nhiệt nhẹ nhưng chưa chạm đến mức nắng nóng, cao nhất tại Tây Nguyên ở mức 30-33 độ, Nam Bộ phổ biến 31-34 độ C.

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một ngày may mắn và làm việc hiệu quả!

———–—

Đại Kỷ Nguyên News