Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 15/9 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Siêu bão vào biển Đông, gần 400.000 quân ứng trực

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn thông tin, vào 19h tối qua (14/9), vị trí tâm siêu bão Mangkhut ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 124,1 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippin) khoảng 150 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (200-220km/giờ), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km.

Dự báo đường đi của siêu bão Mangkhut. (Ảnh: NCHMF)

Như vậy, khoảng trưa và chiều nay (15/9), siêu bão sẽ đi vào khu vực Đông Bắc của Biển Đông.

Đến 19h tối nay, vị trí tâm bão ở khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 118,0 độ Kinh Đông, cách đảo bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 840 km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (165-185 km/giờ), giật trên cấp 17; phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 400 km tính từ vùng tâm bão; Phạm vi gió mạnh cấp 10 trở lên khoảng 200 km tính từ vùng tâm bão.

Do ảnh hưởng của bão, từ sáng nay ở vùng biển Đông Bắc Biển Đông có mưa bão và gió mạnh cấp 14-15, giật trên cấp 17; biển động dữ dội.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km.

Đến 19h ngày mai, vị trí tâm bão ở khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 112,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cách bán đảo Lôi Châu khoảng 190 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165 km/giờ), giật cấp 16.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km. Đến 19h ngày 17/9, vị trí tâm bão ở khoảng 22,1 độ Vĩ Bắc; 105,8 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng núi phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Bắc Bộ sẽ có mưa rất to do ảnh hưởng của siêu bão Mangkhut. (Ảnh: Vietnamnet)

Tại Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đã có công điện khẩn yêu cầu các sở ngành, quận huyện chủ động ứng phó với siêu bão Mangkhut, trong đó dự kiến sơ tán dân vùng ven sông, vùng trũng có khả năng úng ngập.

Bắt Trưởng phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục Hòa Bình

Ngày 14/9/2018, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với ông Nguyễn Quang Vinh – Trưởng phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình vì liên quan đến gian lận trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại tỉnh này, theo báo VTC News.

Bị can Nguyễn Quang Vinh. (Ảnh: Bộ Công an)

Ông Nguyễn Quang Vinh (sinh năm 1966, trú tại tổ 1B, phường Tân Thịnh, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) bị khởi tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự. (Chi tiết)

Rạng sáng nay (15/9), 60 triệu thuê bao 11 số bắt đầu chuyển thành 10 số

Theo lộ trình của Bộ Thông tin và Truyền thông, vào 0h ngày 15/9, tức rạng sáng nay, 60 triệu SIM 11 số của cả 3 nhà mạng sẽ bước vào quá trình chuyển đổi về dạng 10 số.

Thông báo đã được VinaPhone nhắn tin tới các khách hàng. (Ảnh: tinmoi24)

Báo Zing thông tin, theo số liệu của Cục Viễn thông, có khoảng 60 triệu thuê bao 11 số sẽ được rút về 10 số trong rạng sáng ngày 15/9.

Trên báo tinmoi24, Bộ TT&TT khẳng định, việc chuyển đổi lần này không ảnh hưởng gì đến thuê bao 10 số hiện nay của các đầu số 090, 091, 098, 097, 092,… mà chỉ tác động đến các thuê bao 11 số. Chẳng hạn, số thuê bao 0123.4567890 của VinaPhone sẽ chuyển sang 083.4567890, tức thay mã mạng cũ 123 bằng mã mạng mới 83. (Chi tiết)

Học sinh quá đông, Hà Nội đề xuất 2 giáo viên phụ trách 1 lớp

Ông Lê Ngọc Quang, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, sĩ số học sinh cao như năm nay một phần do tâm lý phụ huynh muốn chọn trường đã gây áp lực cục bộ ở một số nơi. Trước tình trạng này, Sở Giáo dục Hà Nội sẽ thực hiện biện pháp để giảm bớt tỉ lệ học sinh học trái tuyến và bổ sung phòng học.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội đề xuất phương án sắp xếp giáo viên theo số lượng học sinh. Những lớp trên 50 học sinh có thể giao cho hai giáo viên phụ trách.

“Hai giáo viên tiểu học phụ trách một lớp, nhất là với lớp 1 mới có thể hướng dẫn cho các cháu, đặc biệt sắp tới áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới. Một cô quản 60 cháu thì không thể đổi mới được, có khi đảm bảo chất lượng bình thường cũng khó”, ông Quang cho biết trên VnExpress.

Học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An (Hoàng Mai, Hà Nội) trong ngày khai giảng. (Ảnh: Vietnamplus)

Tuy nhiên, ngay khi phương án được đề xuất, hiệu trưởng một trường tiểu học ở Hà Nội cho biết, đây chỉ là giải pháp tình thế. Trên thực tế, nhà trường và giáo viên gặp khó khăn khi không sắp xếp được người chịu trách nhiệm chính, phụ trong lớp học.

“Tốt hơn hết, nên có quy hoạch về việc xây thêm trường, lớp để giãn sĩ số khi đó mới mong đạt hiệu quả giáo dục cao”, hiệu trưởng này nói.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc nhiều may mắn và hiệu quả!

———–

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News

Từ Khóa: