15h chiều nay 8/5, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương công bố khỏi bệnh cho 7 bệnh nhân, trong số này có bệnh nhân 243 ‘siêu lây nhiễm’ tại ổ dịch Hạ Lôi.

Các bệnh nhân cùng được xác nhận khỏi bệnh hôm nay gồm bệnh nhân 243, 130, 162, 209, 212, 226 và 260.

Bệnh nhân 243 (nam, 47 tuổi) từng đưa người nhà đi khám tại Bệnh viện Bạch Mai (quận Đống Đa, Hà Nội). Khi về nhà, ngày 21/3, bệnh nhân 243 có thấy đau mỏi người, hơi sốt nhưng sau khi uống thuốc hạ sốt đã đỡ, theo báo Thanh Niên.

Sau đó, nhận được thông báo của cơ quan y tế về việc rà soát những người đã từng đến Bệnh viện Bạch Mai (nơi có ổ dịch COVID-19) kể từ ngày 10/3, ngày 30/3, bệnh nhân 243 tới trạm y tế xã khai báo sức khỏe.

Tại thời điểm khai báo, do đã qua 14 ngày kể từ thời điểm đến Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân 243 được về nhà theo dõi sức khỏe và đi lại nhiều nơi, gặp gỡ nhiều nhiều người.

Báo Tuổi Trẻ cho biết thêm, khi phát hiện dương tính, qua điều tra dịch tễ thì có 12 trường hợp khác liên quan cũng mắc bệnh, khiến thôn Hạ Lôi buộc phải phong tỏa trong 28 ngày và quá trình phong tỏa cũng vừa kết thúc.

Ngoài ra có 2 ca cũng đáng chú ý, đó là bệnh nhân 130 (nam, 30 tuổi) là trường hợp tái dương tính ngay sau được công bố khỏi bệnh hôm 30/3 và bệnh nhân 162 (nữ, 63 tuổi) từng là một ca nặng.