Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo châu Phi lần đầu tiên sau 4 năm, trước lệnh trừng phạt của phương Tây sau cuộc chiến ở Ukraina, và cố gắng thể hiện quan hệ nhưng lại có quá ít người tham dự.

Theo Financial Times vào ngày 27/7, chính phủ Nga đã thông báo rằng: nguyên thủ quốc gia của 21 quốc gia sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi lần thứ 2, giảm hơn một nửa so với thời điểm diễn ra cuộc họp đầu tiên vào năm 2019, lúc đó có 43 quốc gia tham dự.

Ai Cập, Senegal và Ethiopia sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh, nhưng Nigeria và Kenya đã tuyên bố vắng mặt. Hội nghị sẽ diễn ra trong hai ngày 27-28/7.

Tờ New York Times phân tích rằng: sự bất mãn được thể hiện khi cuộc khủng hoảng lương thực ở châu Phi leo thang, sau khi Nga rút khỏi Thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen. Trước đó, Liên minh châu Phi gồm 55 quốc gia đã lấy làm tiếc về việc chấm dứt Thỏa thuận Biển Đen. Đáp lại, Tổng thống Putin đã đưa ra một tuyên bố và cho biết: “Nga sẵn sàng cung cấp ngũ cốc thay thế Ukraina cho châu Phi”.

Trong khi đó, Nga cho rằng đó là do phương Tây cản trở. Người phát ngôn Điện Kremlin Nga Dmitry Peskov cho biết: “Các quốc gia khác, bao gồm cả Mỹ và Pháp, đang can thiệp trắng trợn thông qua các kênh ngoại giao”.