Một nhân viên của công ty FedEx (Mỹ) mới đây đã tìm ra số nguyên tố lớn nhất thế giới sau 14 năm miệt mài tìm kiếm với hơn 23 triệu chữ số. 

Theo International Business Times, số nguyên tố lớn nhất từ trước tới nay đặt tên là M77232917 với23.249.425 chữ số trong đó và kéo dài tới 9000 trang sách. Con số kỷ lục này được Pace tìm thấy bởi nhóm Great Internet Mersenne Prime Search (Gimps) – dự án cộng tác tập hợp máy tính của các tình nguyện viên trên khắp thế giới để tìm kiếm các con số được cho là tối mật.

Con số này được cho là dài hơn khoảng 1 triệu chữ số so với số nguyên tố lớn nhất thế giới trước đó từng được phát hiện vào tháng 1/2016 là là 274.207.281 – 1 và là số nguyên tố Mersenne thứ 50 được phát hiện.

Nếu in mỗi chữ số của con số này trên 1 milimet thì chiều dài của số nguyên tố lớn nhất thế giới tương đương 1.500 chiếc xe bus hai tầng của thành phố London nối liền nhau. (Ảnh: Asian Mirror)

M77232917 có dạng 277.232.917  – 1 được tìm thấy vào ngày 26/12/2017 sau 6 ngày chiếc máy tính của Pace tính toán và cần tới 4 chương trình phần mềm chạy trên 4 cấu hình phần cứng khác nhau để xác nhận phát hiện. Con số mới đặc biệt gọi là số nguyên tố Mersenne, được đặt theo tên cha xứ người Pháp thế kỷ 17 Marin Mersenne.

Giống như các số nguyên tố khác, số Mersenne chỉ chia hết cho 1 và chính nó. Các số nguyên tố khác thuộc nhóm Mersenne bao gồm 7, 31, 127 và 8191.

Jonathan Pace, kỹ sư điện tử ở Tennessee đồng thời là một thành viên của GIMPS là người đã cho máy tính chạy phần mềm đặc biệt trong vòng 6 ngày liên tục để tìm ra M 232917. Theo ScienceAlert, số nguyên tố mới lớn tới mức sẽ trải dài 118 km nếu viết hai chữ số trên một centimet hoặc mất khoảng 9.000 trang giấy để viết hoặc in ra.

Công cụ chính để Pace phát hiện ra con số kỷ lục này là các máy tính của chương trình Gimps. (Ảnh: Daily Mail)

Curtis Cooper, giáo sư toán học ở Đại học Central Missouri và là người tìm ra số nguyên tố lập kỷ lục năm 2016 chia sẻ rằng: “Tôi thật sự rất bất ngờ và chia vui cùng tổ chức cùng cá nhân đã tìm ra con số kỷ lục mới này. Cũng giống như tôi, ông ấy đã nỗ lực trong suốt 14 năm liền và đây là thành quả xứng đáng được nhận.”

Mục tiêu tiếp theo của chương trình Gimps là tìm được số nguyên tố có hơn 100 triệu chữ số và ai tìm thấy nó sẽ có phần thưởng khoảng 150.000 USD do Electronic Frontier Foundation tài trợ.

Khi được hỏi tại sao các nhà toán học cố gắng tìm ra số nguyên tố lớn và lớn hơn nữa, giáo sư Caldwell – người điều hành các website tại Đại học Tennessee cho rằng: “Con số vừa tìm thấy khiến chúng tôi khá bất ngờ. Nhưng như vậy thì chưa đủ, các con số như thế này rất thú vị nếu những ai thực sự quan tâm đến nó và luôn là thử thách cho mọi người.”

Sơn Tùng