Một cấu trúc bí ẩn giống cầu thang khổng lồ được phát hiện ở Nam Cực là bãi đáp phi thuyền của người ngoài hành tinh hay kim tự tháp cổ đại, những người theo thuyết âm mưu tuyên bố.

Hình ảnh vệ tinh hé lộ một cấu trúc giống cầu thang lớn ở giữa vùng đất hoang cằn cỗi.

“Khám phá” gây sốc này đã làm dấy lên những tuyên bố mạnh miệng, nhất là sau chuyến ghé thăm gần đây của một vị khách nổi tiếng, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry vào cuối năm ngoái.

Truthers tuyên bố bức ảnh chụp vệ tinh từ Google Earth này cho thấy một cầu thang, kim tự tháp hoặc hiện trường đáp UFO.

cau thang nam cuc bi an(Ảnh: Internet)

Trên trang forum chuyên bàn luận về thuyết âm mưu nổi tiếng Godlike Productions, nhiều người dùng gợi ý những bậc thang lớn này là một phần của kim tự tháp.

Những nguời khác còn tiến xa hơn, khi cho rằng đây là dấu vết còn sót lại của một UFO.

Một thành viên tên “Truther” thì liên kết cấu trúc kỳ lạ này với “các ống dẫn” được nhìn thấy trên bề mặt Sao Hỏa.

Nhiều lời đồn đại nổi lên xoay quanh khu vực băng giá ít người qua lại, ví như đây là căn cứ bí mật của Đức Quốc Xã, di chỉ của nền văn minh cổ đại hay nơi trú ngụ ngầm dưới đất trong hàng thập kỷ của một chủng người ngoài hành tinh.

Một thành viên giấu tên đăng bức ảnh trên forum, kèm lời giải thích: “Sáng nay, trên xe công vụ, chúng tôi đã bàn luận về thuyết âm mưu, và một trong số chúng là việc có rất nhiều cái tên lớn từng đích thân đến Nam Cực.

“Lúc đó tôi đang nhàn rỗi nên giở Google Earth ra xem, thì bỗng phát hiện thấy có thứ gì đó trông giống một cầu thang khổng lồ”.

Anh cho rằng đây có thể là do trục trặc của camera vệ tinh.

Nhưng các cư dân mạng đã nhanh chóng đưa ra những giả thuyết “cởi mở hơn”.

Một người dùng nói: “Nó trông giống các bậc thang – có thể trên một kim tự tháp?

“Tôi không tin người ngoài hành tinh tồn tại. Tôi cho rằng trong quá khứ loài người đã có mặt ở khắp nơi trên Trái Đất”.

Nhưng người khác phản pháo: “Chúng không phải là các bậc thang – vì có kích thước quá lớn.

“Chúng là các lằn gợn được tạo ra khi một vật thể nặng hình răng cưa đè ép xuống mặt tuyết.

“Nó trông giống một chỗ hạ cánh hơn là các bậc thang.”

Người khác đồng ý: “Rất thú vị khi nó nằm ngay bên trên vệt mờ hình chữ nhật lớn, đồng thời nằm trong khu vực hoạt động của người ngoài hành tinh”

Một người quản trị diễn đàn, tên Trinity nói: “Trông rất giống các ống dẫn trên bề mặt Sao Hỏa”.

nazi swabia nam cuc duc quoc xaTuyên bố: Đức Quốc Xã từng cắm cờ ở đây, tuyên bố một phần Nam Cực là ‘Swabia mới’. (Ảnh: Internet)

Nhưng người khác không đồng ý- tuyên bố thuyết âm mưu này có một lớp ngụy trang bên ngoài.

Họ giải thích: “NASA đã cố ý dàn dựng hiện trường một vụ chạm trán với người ngoài hành tinh”

“Đây là một trò bịp đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng”.

Một cấu trúc “ Kim tự tháp băng tuyết” với bốn mặt – tương tự kim tự tháp Ai Cập – đã được phát hiện ở Nam Cực vào tháng 11 năm ngoái.

kim tu thap nam cuc (2)(Ảnh: Internet)

kim tu thap nam cuc (1) (Ảnh: Internet)

Xem thêm:

Một số người ta cho đây là bằng chứng bổ sung về sự tồn tại của một nền văn minh cổ đại lâu đời trên châu lục, mà từng có thời kỳ không băng tuyết cách đây khoảng 12000 năm.

Nhà nghiên cứu David Wilcock cho rằng những nền văn minh cổ đại đã cư ngụ bên dưới bề mặt Trái Đất trong hàng thế kỷ.

Xem thêm:

Một số thậm chí cho rằng Nam Cực chính là vị trí thật sự của thành phố Atlantis huyền thoại.

Trong khoảng cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, rất nhiều người – bao gồm những người sáng lập Đức Quốc Xã. – tin rằng những sinh vật ngoài hành tinh bí ẩn gọi là Vril-ya từng sinh sống bên dưới lòng đất tại Cực Nam.

Đức Quốc Xã từng xây dựng một cơ sở bí mật ở Nam Cực trước Thế chiến II – nơi những tay săn tìm UFO tin rằng họ đã phát triển đĩa bay ở đây.

Một số người của lữ đoàn mũ thiếc cho rằng cơ sở này được kiểm soát bởi Mỹ sau chiến tranh.

Chuyến thăm gần đây của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry là một bằng chứng nữa cho thấy cơ sở này vẫn hoạt động.

Trong một sự trùng hợp hoàn toàn ngẫu nhiên, các nhà khoa học từng cảnh báo một dải băng Nam cực có diện tích ngang bằng một phần tư Xứ Wale sắp vỡ ra.

Xem thêm:

Thanh Mã (theo Daily Star)

Xem thêm: