Vào thời điểm cuối năm 2025, trong khi các quốc gia trên toàn cầu đang chuẩn bị cho các hoạt động chào đón đêm Giao thừa, thì chính quyền nhiều địa phương tại Trung Quốc lại liên tiếp ban hành thông báo hủy bỏ các sự kiện đếm ngược và ăn mừng tại các khu thương mại sầm uất, đồng thời thực hiện các biện pháp kiểm soát giao thông và hạn chế dòng người, khiến nhiều người dân cảm thấy thất vọng.

Theo tổng hợp từ báo Nhân Dân và Fengmian News, chính quyền các địa phương tại Trung Quốc đã lần lượt đưa ra thông báo chính thức về việc không tổ chức các hoạt động ăn mừng đêm Giao thừa tại các khu thương mại nổi tiếng và các điểm tham quan danh tiếng, thậm chí một số chương trình đã được lên kế hoạch từ trước cũng bị hủy bỏ đột ngột.

Vào ngày 26 tháng 12, Công an thành phố Quảng Châu đã ra thông báo cho biết, dịp Tết Dương lịch ngày 1 tháng 1 năm 2026 đang đến gần, nhưng tại các khu vực nổi tiếng như đường Bắc Kinh, Đông Sơn Khẩu, Tháp Quảng Châu, Vĩnh Khánh Phường, Quảng trường Hoa Thành và các khu vực ven sông Châu Giang sẽ không tổ chức bất kỳ hoạt động quần chúng quy mô lớn nào như đếm ngược đón năm mới. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng sẽ áp dụng các biện pháp kiểm soát an ninh và quản lý giao thông tạm thời tại các khu vực này trong đêm Giao thừa.

Tại Trịnh Châu, thủ phủ của tỉnh Hà Nam, chính quyền cũng ban hành thông báo vào ngày 25 tháng 12, xác nhận rằng khu vực Đảo Tài chính và Quảng trường Thiên Tỷ ở trung tâm thành phố sẽ không tổ chức các hoạt động quy mô lớn như đếm ngược hay biểu diễn nghệ thuật trong đêm Giao thừa năm nay. Thông báo cũng nêu rõ, do số lượng chỗ đậu xe hạn chế tại các địa điểm nổi tiếng như khu CBD Trịnh Đông và Trịnh Đông Vạn Tượng Thành, các cơ quan công an và giao thông sẽ thực hiện phân luồng hoặc kiểm soát giao thông tạm thời trên một số tuyến đường trong dịp lễ.

Tương tự, Công an thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây vào ngày 24 tháng 12 cũng thông báo rằng khu vực xung quanh Tháp Chuông và Tháp Trống sẽ không tổ chức đếm ngược, trình diễn ánh sáng hay các hoạt động khuyến mãi thương mại trong đêm Giao thừa. Ngoài ra, khu vực bên trong tường thành sẽ bị kiểm soát, và lực lượng chức năng sẽ thực hiện các biện pháp điều tiết, phân luồng và hạn chế dòng người cũng như phương tiện giao thông.

Tại thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, thông báo đã được đưa ra từ ngày 20 tháng 12, cho biết phố đi bộ Hoài Hà sẽ không tổ chức hoạt động đêm Giao thừa. Các hành vi đốt pháo hoa, bán hoặc mang theo bóng bay hydro, đèn Khổng Minh, và sử dụng máy bay không người lái (UAV) để quay phim khi chưa được cấp phép đều bị cấm. Cơ quan chức năng cũng sẽ áp dụng các biện pháp kiểm soát an ninh tạm thời tùy theo tình hình thực tế. Năm ngoái, các địa điểm như phố đi bộ Hoài Hà và công viên Lạc Cương từng thu hút hàng trăm nghìn người trong đêm Giao thừa.

Ngoài ra, tại huyện Thông Kiều, thành phố Tứ Châu, tỉnh An Huy, ban tổ chức “Đêm hội âm nhạc cuồng nhiệt Tứ Châu 2026” dự kiến diễn ra vào ngày 31 tháng 12 cũng thông báo hủy bỏ do “yếu tố bất khả kháng”. Thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô cũng tuyên bố không tổ chức hoạt động đêm Giao thừa, và các trung tâm thương mại sẽ không kéo dài thời gian mở cửa.

Kể từ sau thảm kịch giẫm đạp tại Bến Thượng Hải vào đêm Giao thừa năm 2014 khiến 36 người thiệt mạng và 49 người bị thương, chính quyền Thượng Hải đã ngừng tổ chức các hoạt động đón năm mới tại khu vực này. Năm nay, Bến Thượng Hải vẫn tiếp tục không có trình diễn ánh sáng hay đếm ngược, và các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt đối với người và phương tiện vẫn được áp dụng.

Gần đây, khu Thái Hoa Thành tại thành phố Thanh Châu, tỉnh Sơn Đông cũng thông báo rằng theo yêu cầu của các cơ quan liên quan nhằm “bảo đảm an toàn và trật tự cho khách hàng trong đêm Giao thừa 31 tháng 12, tránh rủi ro do tụ tập đông người”, năm nay sẽ không tổ chức hoạt động đếm ngược ngoài trời. Tại Tế Nam, sự kiện “Lễ hội âm nhạc bầu trời đầy sao” dự kiến tổ chức tại Công viên Trung tâm Đường Dã cũng bị hủy do yếu tố bất khả kháng. Tại Thiên Tân, các màn pháo hoa đón năm mới tại các địa điểm như Công viên chủ đề Tàu sân bay Teda cũng bị đình chỉ do lệnh cấm pháo hoa toàn thành phố.

Việc nhiều địa phương tại Trung Quốc hủy bỏ các hoạt động đón năm mới mà không đưa ra lý do cụ thể trong thông báo đã gây ra nhiều tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội. Một số người bày tỏ sự thất vọng, cho rằng điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tiêu dùng, trong khi số khác ủng hộ vì cho rằng giảm bớt tụ tập sẽ an toàn hơn.

Nhiều cư dân mạng bất mãn bình luận: “Một mặt thì hô hào thúc đẩy tiêu dùng, mặt khác lại không cho tổ chức hoạt động, vậy thì kích cầu kiểu gì?”, “Đây là đang kêu gọi chúng ta ngồi nhà xem gala mừng năm mới của CCTV sao?”, hay “Tôi đã mua vé máy bay và đặt xe xong xuôi, giờ hủy bỏ đột ngột, chỉ biết đi hoàn vé”. Một số ý kiến khác đặt câu hỏi: “Năm nay nhiều nơi hủy bỏ quá, rốt cuộc là có chuyện gì?”, “Lấy lý do người tiêu dùng có thể gây mất an toàn nghe thật đường hoàng”, “Cứ đà này thì sắp tới chắc có lệnh giới nghiêm”, và “Không biết họ đang sợ cái gì”.

Các chuyên gia phân tích cho rằng, ĐCSTQ lo sợ các hoạt động tụ tập đông người trong đêm Giao thừa có thể biến thành các sự kiện phản đối chính quyền, gây ảnh hưởng đến sự ổn định của chế độ. Trong bối cảnh nhiều chính sách của ĐCSTQ không được lòng dân, nền kinh tế ngày càng suy thoái và tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, sự bất mãn trong dân chúng đang sục sôi, khiến chính quyền trở nên lo ngại trước bất kỳ sự tụ tập đám đông nào.

Theo Vision Times