Theo Vision Times đưa tin, lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình vào ngày 22 tháng 12 đã thăng quân hàm cho hai tư lệnh chiến khu quan trọng tại Bắc Kinh. Một số phân tích cho rằng hành động này của ông Tập có thể là dấu hiệu cho thấy cuộc chiến chống tham nhũng trong quân đội sắp tạm lắng. Tuy nhiên, tại cuộc họp Bộ Chính trị do ông Tập chủ trì vào ngày 25 tháng 12 ngay sau đó, ông lại nhấn mạnh rằng năm 2026 phải kiên định thúc đẩy cuộc đấu tranh chống tham nhũng, “một bước không nghỉ, nửa bước không lùi”. Vậy mục tiêu cuối cùng của cuộc chống tham nhũng này là gì? Phóng viên Lý Tĩnh Như đã có cuộc phỏng vấn với Giáo sư Viên Hồng Băng, một nhà pháp học nổi tiếng đang sống tại Úc, người thường xuyên tiết lộ những thông tin nội bộ về giới lãnh đạo cấp cao Trung Quốc.

Vào ngày 22 tháng 12 năm 2025, ĐCSTQ đã tổ chức lễ thăng quân hàm thượng tướng. Tư lệnh Chiến khu Đông bộ Dương Chí Bân và Tư lệnh Chiến khu Trung ương Hàn Thắng Diên đã được nhận quân hàm thượng tướng. Theo quan sát của tờ Nikkei Asia, cả hai tân thượng tướng đều xuất thân từ Không quân, cho thấy tầm quan trọng của quân chủng này.

Tuy nhiên, Giáo sư Viên Hồng Băng nhận định rằng qua những hình ảnh từ truyền thông nhà nước, buổi lễ toát lên một bầu không khí ảm đạm và tang tóc. Trên chủ tịch đài vắng vẻ, chỉ còn lại ba thượng tướng là Trương Hựu Hiệp, Trương Thăng Dân và Lưu Chấn Lập tháp tùng ông Tập. Ông Viên mô tả sắc mặt ông Tập đen sạm, ánh mắt lộ vẻ hung hiểm, cổ nghiêng về một bên, khiến giới quan trường Bắc Kinh liên tưởng đến hình ảnh “cây cổ thụ cong queo nơi vua Sùng Trinh treo cổ”.

Giáo sư Viên chỉ ra rằng quân đội ĐCSTQ, vốn là lực lượng đông đảo nhất thế giới với hàng triệu quân nhân, nay chỉ còn lại vỏn vẹn bốn thượng tướng tại vị trên đỉnh cao quyền lực. Hàng chục thượng tướng khác đã bị thanh trừng, bắt giam hoặc đang bị điều tra trong cơn bão đại thanh trừng của ông Tập. Ngay cả những nhân vật từng tham dự Hội nghị Trung ương 4 cách đây hai tháng, bao gồm Tư lệnh và Chính ủy Không quân, cũng đã biến mất trong buổi lễ này. Điều này cho thấy cỗ máy thanh trừng vẫn đang hoạt động điên cuồng và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Về việc ông Tập trọng dụng tướng lĩnh Không quân, Giáo sư Viên cho rằng đây là một sự hiểu lầm. Thực tế, các tư lệnh Không quân tiền nhiệm đều đã bị thanh trừng do liên quan đến vụ án tham nhũng khổng lồ trong dự án máy bay ném bom chiến lược, khiến dự án này bị trì hoãn nhiều năm. Những người được thăng chức lần này thực chất là những người từng bị phe cánh của Miêu Hoa và Hà Vệ Đông gạt ra bên lề, hoặc là những người thuộc hệ thống kỷ luật và quân pháp của Trương Thăng Dân.

Giáo sư Viên Hồng Băng tiết lộ thêm một thông tin gây chấn động từ giới quan trường Bắc Kinh: ông Tập Cận Bình đang sống trong trạng thái tâm lý cực kỳ bất ổn và lo âu. Nỗi lo lớn nhất của ông không chỉ là sự phản bội của nhóm thượng tướng, mà là sự không chắc chắn về lòng trung thành của hàng ngàn trung tướng và thiếu tướng. Nguyên tội chính trị của ông Tập là nỗ lực khôi phục chủ nghĩa Mao Trạch Đông nguyên thủy để cứu vãn chế độ, đi ngược lại xu thế thời đại và lòng người.

Theo những lời đồn đại lan truyền trong giới quan chức Bắc Kinh, để giải tỏa nỗi sầu lo, ông Tập Cận Bình mỗi ngày đều uống một chai rượu Mao Đài. Đồng thời, với tham vọng cầm quyền trọn đời và giấc mộng sống đến 150 tuổi, ông Tập còn định kỳ thực hiện việc thay máu, sử dụng máu của các chiến sĩ trẻ tuổi. Hành động này khiến ông bị giới quan trường lén gọi bằng biệt danh “ma cà rồng”. Giáo sư Viên nhận định rằng ông Tập sẽ bị chính ngọn lửa lo âu thiêu đốt tâm can khi chứng kiến sự phản bội liên tiếp từ chính những thuộc hạ mà ông đã dày công vun đắp.

Về cuộc họp Bộ Chính trị ngày 25 tháng 12, Giáo sư Viên dẫn nguồn tin từ nội bộ cho biết có hai lý do chính khiến ông Tập quyết định tiếp tục đại thanh trừng vào năm 2026. Thứ nhất là để duy trì sự khủng bố, khiến các quan chức luôn sống trong sợ hãi và không dám phản kháng. Thứ hai là áp dụng chiêu bài “Hòa Thân ngã ngựa, Gia Khánh ăn no”, tịch thu tài sản của các quan tham để bù đắp thâm hụt ngân sách khổng lồ và rót tiền cho các hoạt động chuẩn bị chiến tranh.

Ngoài ra, liên quan đến báo cáo Sức mạnh Quân sự Trung Quốc 2025 của Ngũ Giác Đài, Giáo sư Viên cho biết nguồn tin nội bộ xác nhận số lượng đầu đạn hạt nhân của ĐCSTQ đã vượt quá 1.000, bao gồm cả bom khinh khí và bom neutron. Đáng chú ý, chiến lược hạt nhân của ĐCSTQ dựa chủ yếu vào hệ thống đường hầm ngầm dài hàng ngàn cây số trải dài từ Tây Sơn, Bắc Kinh đến Tần Lĩnh, cho phép các hoả tiễn di chuyển và phóng từ dưới lòng đất, thay vì các bãi phóng lộ thiên dễ bị phát hiện.

Theo Vision Times