Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 11/5 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Hải Phòng: Tàu 1.000 tấn bị giông lốc đánh chìm ở cảng Lạch Huyện

Rạng sáng ngày 10/5, tại phao H3 thuộc khu vực thi công dự án Cảng cửa ngõ Lạch Huyện (Hải Phòng) phía bên đảo Cát Bà đã xảy ra vụ chìm tàu có trọng tải hơn 1.000 tấn, theo Lao Động.

Vào thời điểm trên, tàu Hùng Dũng 08 đang nạo vét trước bến của Hợp phần B thuộc dự án cảng cửa ngõ Lạch Huyện, trên đường đi đổ bùn thải thì bị giông tố đánh chìm.

3 thuyền viên trên tàu may mắn thoát nạn. Con tàu này có trọng tải hơn 1.000 tấn, thuộc sở hữu của Cty TNHH Hùng Dũng (Hải Phòng). Sau khi nhận được thông tin, sáng nay, các bên liên quan đã họp khẩn cấp để tìm biện pháp trục vớt con tàu.

Vị trí tàu chìm không nằm trong luồng hàng hải, nhưng lại gần khu vực công trường thi công. (Ảnh: Gia đình & Xã hội)

Vị trí tàu chìm không nằm trong luồng hàng hải, nhưng lại gần khu vực công trường thi công. Để đảm bảo an toàn cho các phương tiện khác, cảng vụ Hàng hải Hải Phòng yêu cầu việc trục vớt tàu phải nhanh chóng thực hiện, ông Nghiêm Quốc Vinh – Phó GĐ Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng thông tin.

Được biếtảng cửa ngõ Lạch Huyện được xây dựng với mục tiêu đón tàu container, tàu tổng hợp có tải trọng lên đến 100.000 DWT.

Dự án với hai hợp phần A và B có tổng mức đầu tư lên đến hơn 1 tỷ USD. Hiện các hợp phần của dự án này đang đi vào giai đoạn nước rút để hoàn thiện theo tiến độ vào cuối năm 2018 và 2019.

Thiếu tướng công an bắt cướp tại nhà con gái, giải cứu bốn con tin

Công an thành phố Hà Tĩnh đang tạm giữ Lê Đình Kiên (29 tuổi) để điều tra về tội Cướp tài sản, theo điều 168 Bộ luật Hình sự 2015, theo VnExpress.

Trước đó, vào khoảng 3h ngày 9/5, Kiên bịt mặt, đeo găng tay tới căn biệt thự của chị Trần Hà Quy trên đường Tôn Thất Thuyết (khu đô thị Sông Đà, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) tìm cách đột nhập. Nghe tiếng động, người giúp việc mở cửa xem xét thì lập tức bị Kiên cầm hai con dao khống chế, yêu cầu dẫn lên tầng hai.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ đột nhập. (Ảnh: Dân Việt)

Kiên đi vào phòng ngủ bố chồng chị Quy, dùng dây trói chân ông này và người giúp việc, đưa vào nhốt trong nhà tắm. Sau đó Kiên vào phòng chị Quy, đe dọa hai đứa trẻ nằm im trên giường, bắt chị mở két sắt đưa tiền và USD.

Kiên bị thiếu tướng Trần Công Trường khống chế tại hiện trường. (Ảnh: VnExpress)

Cử tri Thủ Thiêm: 8 tiếng với hàng chục kiến nghị ‘nóng hổi’

Suốt gần 8 tiếng, hàng loạt những câu hỏi, vấn đề được cử tri Thủ Thiêm chuyển tải đến tổ ĐBQH TP.HCM. Tất cả chỉ mong muốn thành phố ‘giải quyết công bằng’ để họ sớm ổn định cuộc sống. 

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Cử tri Trần Kim Long bật khóc khi phát biểu về những bức xúc của mình.
Chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Quyết Tâm chia sẻ với cử tri.
Bà Phượng khóc tại buổi tiếp xúc cử tri.
Đau buồn. mệt mỏi.

(Ảnh: Hữu Khoa)

Nạn nhân qua đời sau ca phẫu thuật tay: Người nhà yêu cầu trả lời thỏa đáng 

Bệnh nhân Vương Đình Cường (Hà Nội) tử vong sau ca phẫu thuật xương tay, người nhà nghi ngờ có dấu hiệu bất thường nên đã yêu cầu công an vào cuộc điều tra.

Vào tối 9/5, khuôn viên khoa cấp cứu ngoại bệnh viện đa khoa Hà Đông trở nên náo động bởi tiếng khóc của hàng chục người, theo Zing.

Một bệnh nhân chết bất thường tại bệnh viện Đa khoa Hà Đông. (Ảnh VTC)

Theo thông tin ban đầu, người nhà bệnh nhân Cường cho hay, chiều cùng ngày, sau khi phẫu thuật chấn thương xương cánh tay, bệnh viện thông báo anh Vương Đình Cường (sinh năm 1981, trú tại Tân Hòa, Quốc Oai, Hà Nội) đã tử vong trong quá trình truyền nước.

Gia đình nghi ngờ có dấu hiệu bất thường về nguyên nhân nên đã yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc khám nghiệm tử thi và điều tra.

Người thân anh Cường không ai kìm nén nổi cảm xúc khi nghe tin dữ. (Ảnh: Zing)

Được biết, vào đêm 8/5 trước đó, anh Cường bị ngã xe máy do lao vào ổ gà đã dập xương cánh tay phải, anh được mọi người đưa vào bệnh viện huyện Quốc Oai cấp cứu. Đến 2h sáng ngày 9/5, anh Cường hoàn tất thủ tục nhập viện đa khoa Hà Đông.

Trong cuộc họp có đại diện cơ quan điều tra Công an quận Hà Đông và gia đình nạn nhân, đại diện bệnh viện chỉ xác nhận anh Cường đã tử vong và chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Hà Nội đề xuất tăng học phí từ bậc mầm non đến Đại học

Tp.Hà Nội đang xem xét tăng học phí đối với học sinh ở tất cả các cấp học từ mầm non đến THPT (ở khu vực thành thị từ) với mức 110 nghìn đồng/tháng/học sinh lên 155 nghìn đồng.  

Thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến đón góp cho Dự thảo Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và mức thu học phí đối với trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2018-2019.

Theo dự thảo, mức học phí đối với học sinh ở các cấp học từ mầm non đến giáo dục phổ thông đang theo học tại các cơ sở giáo dục ở khu vực thành thị, dự kiến tăng 45.000 đồng/tháng/học sinh (từ 110 nghìn đồng lên 155 nghìn đồng) so với năm học 2017-2018, theo Lao động.

Mức tăng học phí dự kiến với các cấp học ở khu vực thành thị là 45 nghìn đồng/tháng/học sinh. (Ảnh: Soha)

Đối với những học sinh đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc địa bàn nông thôn (trừ các xã miền núi), mức học phí dự kiến tăng thêm 20 nghìn đồng/tháng/học sinh (từ 55 nghìn đồng lên 75 nghìn đồng) so với năm học 2017-2018. Những học sinh đang theo học tại các cơ sở đào tạo thuộc các xã miền núi chỉ tăng 5 nghìn đồng/ tháng/học sinh và mức thu học phí dự kiến là 19 nghìn đồng.

Số tiền thu được do tăng học phí (chênh lệch giữa mức thu học phí năm học 2018 – 2019 với mức thu học phí năm học 2017-2018) sẽ được sử dụng để cải cách tiền lương theo quy định và chi sự nghiệp giáo dục hàng năm.

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả và tràn ngập niềm vui!

———–—

Đại Kỷ Nguyên News