Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 5/3 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

HLV Park Hang-seo công bố danh sách 37 cầu thủ của U23 Việt Nam

Tối 4/3, HLV trưởng Park Hang Seo đã công bố danh sách 37 cầu thủ tập trung cho vòng loại U23 châu Á 2020 diễn ra sắp tới tại Hà Nội.

Theo báo Tuổi Trẻ, các cầu thủ từng khoác áo đội tuyển U20 Việt Nam tham dự VCK U20 thế giới 2017, U23 Việt Nam, cũng như đội tuyển quốc gia thời gian qua như thủ môn Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Quang Hải, Trần Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu, Hà Đức Chinh, Nguyễn Tiến Linh, Hồ Tấn Tài, Trần Thành, Nguyễn Hoàng Đức… đã có tên trong danh sách.

Nguyễn Quang Hải khoác áo đội tuyển VN tại VCK Asian Cup 2019. (Ảnh: N.K/Tuổi Trẻ)

Điều đáng nói theo báo Vietnamnet, trong số các trụ cột, thầy Park kiên quyết trao cơ hội cho Hà Đức Chinh, bất kể việc HLV trưởng SHB. Đà Nẵng Lê Huỳnh Đức cho rằng Chinh “đen” hiện không có phong độ tốt để lên tuyển. Hà Đức Chinh được “vớt”, giống như trường hợp Đình Trọng mới dưỡng thương từ Hàn Quốc, còn chưa biết đã bình phục đến cỡ nào.

Dù HLV Lê Huỳnh Đức chê phong độ thấp, nhưng Đức Chinh vẫn được thầy Park đặt niềm tin. (Ảnh: Vietnamnet)

Ngoài các trụ cột trên, HLV Park Hang Seo trao cơ hội cho các cầu thủ đang được thi đấu nhiều ở V-League hay các đội tuyển trẻ như Bùi Tiến Dụng, Việt Hưng, Thanh Bình, Tấn Tài, Tùng Quốc, Tấn Sinh.

Với bản danh sách lên tới 37 cầu thủ, HLV người Hàn Quốc đã gọi lên tuyển rất nhiều cầu thủ lứa U20 vừa tham dự giải U22 Đông Nam Á 2019 như thủ thành Y Êli Niê, Văn Biểu, Hoàng Nam, Thanh Hậu, Thanh Sơn, Xuân Tú, Đức Nam, Danh Trung… (Xem chi tiết)

44 học sinh tiểu học nhập viện cấp cứu vì ăn nhầm bột thông bồn cầu

Chiều 4/3, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, lực lượng công an đang điều tra làm rõ vụ ngộ độc tập thể do ăn nhầm bột thông bồn cầu tại Trường Tiểu học xã Bắc An, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương, theo Người Lao Động.

Theo thông tin ban đầu, sáng 4/3, giáo viên Cao Thị H. mua 4 gói bột màu trắng, dùng thông bồn cầu để ở gầm cầu thang của trường, định bụng tối mang về nhà dùng thông tắc bể phốt, sau đó cô H. lớp dạy học. Đến giờ ra chơi, một học sinh lớp 5A đã lấy ra chia cho các bạn cùng lớp và một số em khóa dưới cùng ăn.

Hậu quả, 44 em học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 của trường bị ngộ độc, được nhà trường đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế TP. Chí Linh (Hải Dương).

Vietnamnet thông tin, 22 em sau đó được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu.

Lực lượng Công an đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với các cơ quan chức năng khắc phục hậu quả, xác minh và làm rõ vụ việc ngộ độc do ăn bột thông cầu.

TP. HCM: Chốt phương án thiết kế cầu Cần Giờ

Ngày 4/3, Sở Quy hoạch Kiến trúc TP. HCM cho biết, UBND TP vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc cầu Cần Giờ.

Theo báo CA TP. HCM, phương án thiết kế kiến trúc của Công ty Cổ phần Kidohu (KIDOHU) đã vượt qua 17 phương án thiết kế của 5 đơn vị tư vấn tham gia dự tuyển để được hội đồng thống nhất chọn làm phương án để triển khai.

Cần Giờ có khu dự trữ sinh quyển là lá phổi của TP. HCM. (Ảnh: Ngọc Dương/Thanh Niên)

Thanh Niên thông tin, phương án được chọn là cầu dây văng 1 trụ tháp với ý tưởng kiến trúc cây cầu phác họa hình tượng cây đước – đặc trưng của huyện Cần Giờ, sử dụng lan can hình tượng sóng biển, các trụ đèn chiếu sáng tạo nên hiệu ứng rừng đước khi đi qua cầu, đồng thời thiết kế chiếu sáng nghệ thuật cho cầu. (Xem tiếp)

Thời tiết ngày 5/3: Miền Bắc mưa dông trời rét, miền Nam nắng nóng

Ngày 5/3, các tỉnh miền Bắc mưa rào và dông rải rác, riêng Tây Bắc Bộ hửng nắng, trong khi đó, Đông Bắc Bộ có thể gió mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ Hà Nội dao động 21-27 độ C. Cùng lúc, Nam Bộ có nắng nóng 34 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay, miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng mạnh hơn của đợt không khí lạnh tăng cường mới. Tuy có cường độ yếu nhưng đợt không khí lạnh này cũng khiến nền nhiệt miền Bắc, đặc biệt khu vực núi cao giảm khoảng 6-7 độ C. Trời rét.

Đợt không khí lạnh cũng gây mưa rào và dông cho Bắc Bộ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế trời có mưa rào và dông. Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên duy trì hình thái thời tiết nhiều nắng. Nam Bộ nắng nóng, nhiệt độ cao nhất là 35 độ C như nhiều ngày trước đó. (Xem chi tiết)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc vui vẻ!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News