Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 30/5 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

VTVcab tiếp sóng trực tiếp King’s Cup 2019 và giao hữu của U23 Việt Nam

Trên VTV News, đại diện Đài truyền hình Việt Nam (VTV) cho biết, đơn vị này đang xem xét kế hoạch tiếp sóng giải giao hữu King’s Cup, diễn ra từ ngày 5-8/6 tới. Năm nay, King’s Cup trở thành tâm điểm đáng chú ý khi ĐT Việt Nam sẽ đối đầu với kình địch Thái Lan trên đất Thái.

VTVcab trực tiếp các trận đấu của ĐTQG và U23 VIệt Nam trên kênh Bóng đá TV. (Ảnh: VTV News)

Để đáp ứng nhu cầu theo dõi của khán giả, VTVcab sẽ tường thuật tất cả các trận đấu của giải King’s Cup trên kênh Bóng đá TV và app Onme, VTVcab ON.

Theo Vietnamnet, gói bản quyền mà Next Media đang sở hữu bao gồm: Độc quyền và được phép phân phối lại cho các đơn vị thứ ba trên toàn bộ hệ thống trả tiền trên hạ tầng vệ tinh, cáp, IPTV, OTT, phát thanh, Internet, mạng xã hội, mạng di động và trình chiếu công cộng. 

Do đó, Next Media cho biết, bất kỳ đơn vị hay doanh nghiệp nào tổ chức trình chiếu giải đấu tại các địa điểm công cộng và mục đích thương mại đều cần phải liên hệ với họ để được cấp quyền. (Xem thêm)

Giá điện tăng cao, người dân ‘đua nhau’ lắp đặt điện mặt trời

VTV News chiều qua (29/5) thông tin, theo thống kê của Bộ Công Thương, trong vòng 1 năm qua, đã có hàng trăm nhà đầu tư đề xuất làm điện mặt trời với tổng công suất lên tới 26.000 MW, bằng hơn một nửa tổng công suất toàn hệ thống điện quốc gia. Chưa kể, khối doanh nghiệp sản xuất khác và người dân cũng tham gia vào phát triển điện mặt trời.

Một dự án điện mặt trời tại Tây Ninh vừa được đóng điện hòa lưới. (Ảnh: NA/Tuổi Trẻ)

Hàng trăm hộ dân ở TP. Phan Thiết, Bình Thuận đã chủ động lắp điện mặt trời để ổn định sinh hoạt. Những công trình điện áp mái mọc lên ngày càng nhiều trong các khu phố ở Thủ Dầu Một. Hàng trăm hộ dân cũng đang lắp đặt để hưởng ưu đãi giá trước 30/6.

Với lợi thế về thời tiết, ở TP. HCM, rất nhiều hộ dân sử dụng loại điện năng lượng mặt trời để thay thế một phần cho điện lưới quốc gia.

Hà Nội thêm tuyến buýt nối trung tâm quận Hà Đông với sân bay Nội Bài

Trên báo Zing, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, dự kiến tuyến xe buýt kết nối Hà Đông với sân bay Nội Bài sẽ đưa vào khai thác từ tháng 6. Theo đại diện Transerco, tuyến xe buýt này sẽ rút ngắn được thời gian di chuyển giữa điểm đầu và điểm cuối do có ít điểm dừng.

Theo đó, tuyến xe buýt mới mang số hiệu 68 có sức chứa 60 hành khách, với điểm đầu tại Trung tâm thương mại Mê Linh Plaza Hà Đông; điểm cuối tại sân bay Nội Bài (nhà ga T1, T2).

Năm 2016, Hà Nội đưa tuyến xe buýt chất lượng cao ga Hà Nội – sân bay Nội Bài vào hoạt động. (Ảnh: An Ngọc/Zing)

Thời gian hoạt động của tuyến từ 5h đến 23h hàng ngày, tần suất 30 phút/chuyến. Giá vé dự kiến của tuyến là 40.000 đồng/hành khách/lượt với tổng quãng đường là 40,7 km.

Thời tiết ngày 30/5: Bắc Bộ liên tiếp mưa lớn diện rộng vào cuối tuần

Hiện nay trên khu vực tỉnh Hòa Bình đang có mưa to đến rất to. Lượng mưa trong 2 giờ vừa qua (từ 2 giờ đến 4 giờ) tại: Tu Lý (Đà  Bắc) 67.6 mm, Cao Sơn (Đà Bắc) 58,2 mm, Tân Lạc (Tân Lạc) 36,2 mm; Dân Hạ (Kỳ Sơn) 31,8 mm…

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn nhận định: Trong 3-6 giờ tới trên khu vực tỉnh Hòa Bình tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to (lượng mưa phổ biến 30-40 mm).

Cảnh báo: Trong khoảng từ 3-6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất ở khu vực sườn núi và ngập úng cục bộ ở vùng trũng có nguy cơ xảy ra tại tỉnh Hòa Bình, đặc biệt khu vực huyện Đà Bắc, Kỳ Sơn và các vùng lân cận. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Trong 1-2 giờ tới, vùng mây đối lưu sẽ tiếp tục phát triển và mở rộng gây mưa rào và dông cho các quận Long Biên, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Tây Hồ. (Ảnh minh hoạ)

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hiện nay, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, và ảnh radar thời tiết cho cho thấy một vùng mây đối lưu đang phát triển ở phía Tây và Tây Nam khu vực Hà Nội và có xu hướng dịch chuyển về phía Đông Bắc.

Trong 1-2 giờ tới, vùng mây đối lưu sẽ tiếp tục phát triển và mở rộng gây mưa rào và dông cho các quận Long Biên, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, sau đó có khả năng lan sang các quận nội thành khác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News