Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 28/1 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Bầu Đức tiết lộ bất ngờ trong việc gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang-seo

Trong bản tin chiều tối qua (27/1) báo Dân Việt thông tin, Bầu Đức tiết lộ với cánh báo giới rằng, LĐBĐ Việt Nam (VFF) hiện tại vẫn chưa có bất cứ động thái nào trong việc gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang-seo.

Kể từ khi chính thức đến Việt Nam làm việc, HLV Park Hang Seo đã góp công rất lớn trong việc nâng tầm bóng đá nước nhà. Đặc biệt trong 1 năm qua, tuyển Việt Nam liên tục gặt hái được rất nhiều thành công ở sân chơi châu lục như vô địch AFF và lọt vào tứ kết Asian Cup 2019.

Tuy nhiên bất chấp những thành công đó, đến lúc này phía VFF vẫn chưa có bất cứ động thái nào trong việc sẽ gia hạn với chiến lược gia người Hàn, dù hợp đồng giữa 2 bên chỉ còn hiệu lực đến tháng 11/2019.

HLV Park Hang-seo và bầu Đức. (Ảnh: Dân Việt)

Tinthethao.com cho biết, nói về điều này, Bầu Đức đã tỏ ra khá sốt ruột: “Tôi nghe dư luận nói nhiều về việc cần gia hạn với HLV Park Hang Seo. Thú thực, tôi rất muốn điều đó xảy ra, nhưng bản thân tôi đâu có quyền hạn gì. Tôi không còn làm PCT tài chính ở VFF nữa, nên chỉ có thể chờ đợi như mọi người mà thôi”.

“Cá nhân tôi nghĩ cần sớm gia hạn hợp đồng với ông ấy. HLV Park đã đem đến thành công trong nhiều giải đấu liên tiếp, chẳng cần bàn cãi về năng lực. Ông ấy đã được tất cả người hâm mộ ghi nhận rồi.

Còn về vấn đề trả lương, tôi nghĩ không chỉ riêng tôi, nhiều người sẵn sàng thay VFF trả cho ông Park”, Bầu Đức chia sẻ.

Bình Tân: Xử phạt 3 hành vi gây rối tại BOT An Sương – An Lạc

Chiều 27/1, UBND quận Bình Tân cùng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (IDICO, đơn vị chủ đầu tư) có buổi họp báo thông tin về tình hình an ninh trật tự, giao thông tại khu vực trạm thu phí An Sương – An Lạc (quận Bình Tân).

Tuổi Trẻ thông tin, tại buổi họp, ông Đỗ Đình Thiện – phó chủ tịch UBND quận Bình Tân cho biết, thời gian qua, từ ngày 3/12/2018 đến 27/1/2019, một số đối tượng đã nhiều lần cùng các tài xế dừng ôtô tại trạm thu phí BOT An Sương – An Lạc.

Các tài xế cố tình dừng xe, gây ảnh hưởng đến giao thông tại trạm thu phí BOT An Sương – An Lạc. (Ảnh cắt từ clip)

Do đó, các lực lượng chức năng quận Bình Tân đã tăng cường xử lý, tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với số đối tượng gây mất an ninh trật tự tại khu vực trạm thu phí. Trong đó có các tài xế thường xuyên đến và cố ý gây ùn tắc giao thông.

Các hành vi bị xử phạt bao gồm:

  1. Dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định gây ách tắc giao thông (mức phạt từ 800.000 đến 1,2 triệu đồng/trường hợp);
  2. Không chấp hành yêu cầu kiểm tra của lực lượng chức năng (mức phạt từ 1 đến 3 triệu đồng/trường hợp);
  3. Gây mất trật tự đường phố (mức phạt từ 2 đến 3 triệu đồng/trường hợp).

videoinfo__video3.dkn.tv||97e851287__

(Nguồn video: FB Huỳnh Long)

Vụ bãi đá 7 màu nổi tiếng bị san phẳng: Bị xâm hại nghiêm trọng, lấn chiếm hơn 4.000 mét vuông

Liên quan đến vụ ông Cao Văn Cư san ủi trái phép đất nông nghiệp, xâm lấn đến bãi đá 7 màu ở xã Bình Thạnh, chiều 27/1 ông Huỳnh Văn Điển – chủ tịch UBND huyện Tuy Phong (Bình Thuận) cho biết, đã thuê 3 xe múc đến khu vực lấn chiếm ở thắng cảnh bãi đá 7 màu để múc phần đất đã tràn xuống một phần bãi đá.

Trao đổi với báo Thanh Niên, Chủ tịch UBND H.Tuy Phong Huỳnh Văn Điển khẳng định, vụ việc này là rất nghiêm trọng vì nó đã tác động đến danh thắng nổi tiếng của địa phương.

“Trước mắt, chúng tôi thuê xe máy đến phục hồi nguyên trạng phần bãi đá đã bị xâm lấn để trả lại những gì ban đầu. Ngày 28/1, UBND huyện sẽ họp và đi đến quyết định xử lý tiếp. Chúng tôi cũng sẽ làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức cá nhân nào liên quan và sẽ xử lý theo đúng quy định”, ông Điển cho biết.

Bãi đá 7 màu ở H.Tuy Phong, Bình Thuận bị xâm lấn rất nghiêm trọng. (Ảnh: Quế Hà)

Điều đáng nói, ông Cư không chỉ san ủi trái phép khoảng 5.000 m2 đất nông nghiệp mà còn lấn hơn 4.000 m2 đất thương mại, dịch vụ do Nhà nước quản lý tại khu vực đá Bà Khòm, xã Bình Thạnh. Như vậy, tổng diện tích mà ông Cư san lấp và lấn chiếm trái phép khoảng 1 ha, báo Tuổi Trẻ thông tin.

Về hành vi lấn chiếm hơn 4.000 m2 đất công, UBND xã Bình Thạnh đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Cư số tiền 4 triệu đồng và buộc khôi phục tình trạng ban đầu.

“Địa phương không chỉ xử lý riêng ông Cư mà cả các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm quản lý. Vì vụ việc này đã có dấu hiệu buông lỏng quản lý ở khu vực”, ông Điển nói. (Xem thêm)

Thời tiết ngày 28/1: Miền Bắc nắng ấm, Hà Nội giảm 10 độ về đêm

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, hôm nay (28/1), không khí lạnh đang suy yếu dần.     

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày hôm nay, ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao từ 2,0-3,0 m; biển động. Khu vực phía Tây của Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2,0-4,0 m; biển động. Từ đêm nay gió yếu dần.

Nắng đẹp trong ngày cúng Táo quân. (Ảnh: Môi trường và Đô thị)

Hình thái thời tiết ngày ấm và có thể hửng nắng vào trưa chiều, đêm trời rét sẽ duy trì ở miền Bắc trong ngày 28/1 và những ngày sắp tới. Sương mù vẫn bao trùm khu vực này vào đêm và sáng sớm, một số nơi mây mù nhiều sẽ xuất hiện mua nhỏ.

Nhìn chung, thời tiết ngày 28/1 ở miền Bắc rất thuận lợi cho người dân mua sắm, phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2019. (Xem chi tiết)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News