Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 27/2 xin gửi đến quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

Chú rể Nghệ An đón cô dâu bằng xe trâu

Trong hai ngày qua, hình ảnh chú rể rước dâu bằng xe trâu đang được người dùng mạng xã hội chia sẻ nhiều, theo Ngôi Sao.

Chú rể là Anh Hồ Văn Trung (33 tuổi, quê ở khối 17, phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An); còn cô dâu là Đinh Thị Cẩm Vân (trú tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang). Đám cưới của anh Trung và chị Vân diễn ra vào ngày 25/2, tại thị xã Hoàng Mai.

Cô dâu và chú rể nở nụ cười trên cỗ xe đặc biệt. (Ảnh: FBNV)

Được biết, anh Trung và chị Vân đều làm ngành y tại tỉnh Tiền Giang. Để hôn lễ diễn ra ngày 25/2, nhà cô dâu đã di chuyển bằng xe khách từ miền Nam ra thị xã Hoàng Mai, dừng chân tại một nhà người quen ở phường Mai Hùng, cách nhà chú rể chừng một cây số để chờ nhà trai tới đón dâu.

Không thông báo với nhà gái và cô dâu biết trước kế hoạch, trưa 25/2 anh Trung cùng người thân bất ngờ đánh xe trâu tới làm lễ đón dâu trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Trong khi chiếc xe được trang trí bằng bóng bay, nhiều hoa văn thì con trâu cũng được tắm rửa sạch sẽ, dán chữ “Hỉ” ở đầu và hông…

“Rước dâu gần, cho nên mình muốn làm cái gì đó để lại ấn tượng cho họ hàng nhà gái. Sau khi được tư vấn, mình đã quyết định rước dâu bằng xe trâu”, anh Trung nói về ý tưởng.

Đề xuất: Cho buýt thường chung đường cùng buýt nhanh BRT

Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị (Sở GTVT Hài Nội) vừa đề xuất TP. Hà Nội cho phép các phương tiện ngoài xe buýt nhanh được đi vào làn đường dành cho BRT trong thời gian từ 23h hôm trước đến 4h ngày hôm sau.

Cùng với đề xuất trên, Trung tâm này kiến nghị TP. Hà Nội cho phép các tuyến buýt thường được sử dụng làn đường dành riêng của tuyến buýt nhanh BRT 01 (bến xe Yên Nghĩa – Kim Mã) từ 4h đến 23h hàng ngày. (Chi tiết)

Theo ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Trung tâm, sau 1 năm chính thức đi vào vận hành, tuyến buýt BRT Yên Nghĩa – Kim Mã vận chuyển được gần 5 triệu lượt hành khách. Tỷ lệ xe xuất bến đúng giờ đạt 98,7%. Tốc độ chạy xe trung bình gần 20km/giờ (nhanh hơn 30% so với buýt thường); thời gian chạy xe trung bình là 45 phút/lượt (giảm gần 20% so với xe buýt thường).

2 sư giả bán nhang đèn và lộc thu lợi hơn 2 triệu đồng trong vài giờ

Đội “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cho biết, vừa phát hiện 2 sư giả bán nhang, đèn và lộc tại khu vực chùa Bà Thiên Hậu (TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), theo Người Đưa Tin.

Cụ thể, khoảng 8h30 ngày 26/2, đội “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Lương Văn Hóa và Nguyễn Hoàng Trung Hiếu tuần tra xung quanh khu vực chùa bà Thiên Hậu. Tại đây, nhóm phát hiện 2 “nhà sư” đang bán nhang, đèn và lộc cho các nhà dân và khách hành hương. Lúc này, đội “hiệp sĩ” bám theo 2 “nhà sư”.

Phát hiện 2 sư giả bán nhang đèn và lộc thu lợi hơn 2 triệu đồng trong vài gi

Hai sư giả bị đội “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải phát hiện mời về phường Phú Cường.

Đến hơn 11h cùng ngày, đội “hiệp sĩ” tiếp cận 2 “nhà sư” thì phát hiện cả hai là sư giả. Hai đối tượng thừa nhận từ tỉnh Tiền Giang lên Bình Dương được 2 ngày. Cả hai mua bộ áo “nhà sư” với giá 200.000 đồng, rồi mặc đi bán đồ cúng.

Khi bán đồ cúng, đối tượng xin tiền quyên góp cho chùa và viết giấy tờ ký xác nhận người dân đã quyên góp để tạo lòng tin. Từ 8h-11h cùng ngày, 2 sư giả đã bán đồ cúng và quyên góp được hơn 2 triệu đồng.

Đội “hiệp sĩ” đã mời 2 đối tượng về phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một để làm rõ sự việc. Hai đối tượng lần lượt khai tên Nguyễn Minh Thành (sinh năm 1973) và Lê Văn Xin (sinh năm 1970, cùng quê tỉnh Tiền Giang). Đội “hiệp sĩ” bàn giao 2 đối tượng cho phường Phú Cường xử lý.

Sau đó, phường Phú Cường đã làm hồ sơ chuyển 2 đối tượng xuống trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Dương.

Huế sẽ lát gỗ lim đường đi bộ ven sông Hương

Ngày 26/2, ông Nguyễn Văn Thành – Chủ tịch TP. Huế cho biết, địa phương bắt đầu xây dựng tuyến đường đi bộ ven bờ Nam sông Hương với chiều dài 380m; rộng 4m, theo VnExpress.

“Đây là tuyến đường bê tông hóa, phía trên lót sàn bằng gỗ lim, có hệ thống lan can bảo vệ”, ông Thành nói.

Theo dự kiến, tuyến đường được thi công từ tháng 7/2016 và sẽ hoàn thành trước Festival lần thứ 10 (tháng 4/2018). Tuy nhiên, thời điểm khởi công lùi lại nên cuối năm 2018 tuyến đường mới đưa vào sử dụng. (Chi tiết)

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả 1 ngày vui vẻ, làm việc hiệu quả!

———–

Bản tin “CHÀO BUỔI SÁNG” được Đại Kỷ Nguyên phát hành vào buổi sáng hàng ngày. Quý độc giả có thể tải ứng dụng DKN.TV trên điện thoại di động tại Google Play hoặc App Store để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News