Tên trộm xe máy của gia đình ông Khải bị đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải (phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một) khống chế sau 15 phút gây án. 

Zing đưa tin, ngày 29/10, công an xã Tân Bình (huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương) đã tiếp nhận Nguyễn Quang Bảo Trung (29 tuổi, ngụ Bình Phước) cùng tang vật vụ trộm từ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải (phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một).

Khoảng 13h ngày 28/10, ông Nguyễn Thế Khải (sinh 1952, xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên) báo với nhóm hiệp sĩ về việc vừa bị mất trộm chiếc xe Wave màu xanh đen bạc khi để trước nhà.

Sau khi nhận tin báo, các hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, Phan Văn Tú, Phạm Tấn Thanh, Nguyễn Hoàn Nam, Nguyễn Hồng Ý, Lê Chí Trung và Dương Tài chia ra các ngả đường tìm kiếm.

Khoảng 15 phút sau, nhóm hiệp sĩ phát hiện một thanh niên lái xe máy tang vật vụ trộm trên đường ĐT743 (đoạn gần Miếu Ông Cù, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An) nên bám theo.

Bị theo dõi, người này điều khiển xe bỏ chạy với tốc độ cao. Truy đuổi qua nhiều tuyến đường, đến Đại Lộ Bình Dương (phường Phú Hoà, TP. Thủ Dầu Một), anh Tú và Thanh bị đối tượng này ép xe, đạp ngã. May mắn, cả hai chỉ bị thương nhẹ, đã kịp thời đến hỗ trợ đồng đội.

Những hiệp sĩ còn lại tiếp tục bám theo đến đường Thủ Khoa Huân. Tại đây, nghi can chạy xe rẽ vào hẻm với ý định cắt đuôi thì bị anh Hải ép xe, khống chế và đưa về công an phường, theo Báo Giao Thông.

Nguyễn Quang Bảo Trung khai nhận hành vi trộm cắp. Thanh niên này có 2 tiền án, tiền sự là trộm xe máy và huỷ hoại tài sản.

sau 15 phut nhan tin bao hiep si binh duong tom gon ten trom xe may
Tang vật gây án được thu giữ ngoài chiếc xe máy Ware. (Ảnh: Tiền Phong)

Trước đó, đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã triệt phá được nhiều vụ bắt trộm, giải cứu…

Gần đây, ngày 23/10, nhóm này đã truy bắt thành công Lê Quốc Đạt (sinh năm 1999, quê huyện Ea Tiêu, Đắk Lắk) sau khi trộm xe máy của người bạn làm chung đem đi cầm cố, lấy tiền tiêu xài.

sau 15 phut nhan tin bao hiep si binh duong tom gon ten trom xe may
Đối tượng Lê Quốc Đạt (áo sọc) bị “hiệp sĩ” bắt giữ. (Ảnh: Người Đưa Tin)

Đầu tháng 10, các hiệp sĩ cũng giải cứu 5 thiếu nữ bị lừa bán bằng hình thức môi giới việc làm vào các quán cà phê trá hình tại xã Tân Hạnh (TP. Biên Hòa, Đồng Nai).

sau 15 phut nhan tin bao hiep si binh duong tom gon ten trom xe may
Các thiếu nữ được “hiệp sĩ” giải cứu. (Ảnh: Zing)

Đức Huy (Tổng hợp)