Chúng ta thường được học kiến thức ở trường nói chung, và kiến thức tiếng Anh nói riêng, tuy nhiên lại thiếu phần tư duy hay các mô thức thành công, mà điều này khá là quan trọng.

Hôm nay chúng ta cùng bàn luận một chút về điều mà nhiều người học tốt tiếng Anh mang theo nhé.

 

  1. Mục đích rõ ràng

Trước khi làm gì, chúng ta nên đặt câu hỏi Why? Tại sao chúng ta lại học tiếng Anh?

Sau đó tới câu hỏi When? Khi nào thì mình giỏi tiếng Anh?

Cuối cùng là câu hỏi How? Làm thế nào để mình học tiếng Anh?

Học tiếng Anh, là cả quá trình tích lũy kiến thức…

Why? giúp chúng ta có thể định vị, đi chính xác con đường của mình.

Ví dụ chúng ta cần đến Paris, nhưng nếu không xác định điểm đến Paris, thì có lẽ bạn sẽ rẽ ngang London, New York,…vậy thì bao giờ mới tới được Paris đây?

Khi đã xác định điểm đến Paris rồi, chúng ta cần phải biết khi nào chúng ta cần tới Paris, hay còn bao nhiêu thời gian để chúng ta cần đặt chân tới Paris.

Khi đã xác định như vậy rồi, việc tìm đường sang Paris, cũng chính là câu hỏi How? sẽ cụ thể hơn nhiều.

Điều này không chỉ áp dụng với riêng việc học tiếng Anh, mà trong cuộc sống, khi làm điều gì, chúng ta nên đặt câu hỏi Why?

Chẳng hạn như, tại sao bạn đang đọc bài viết này! :)

 

  1. Niềm đam mê

Các bạn có cho rằng khi vui vẻ, thì làm gì cùng “thuận buồm xuôi gió” hay không?

Thật vậy, học tập hăng say, thành công sẽ đến.

Niềm đam mê, có thể là từ việc yêu thích học tiếng Anh, từ việc muốn có công việc tốt, muốn đi du lịch, muốn nói chuyện với người nước ngoài, muốn dạy cho con,…

Đó chính là lý do học tiếng Anh, quay trở lại câu hỏi Why?

Có câu nói rằng: “Khi bạn muốn bỏ cuộc, hãy nhớ lại lý do khiến bạn bắt đầu!”

Khi đã lý do đủ lớn, chính bạn sẽ là người tự thôi thúc bản thân mình, chứ không cầnmột ai khác.

 

  1. Sự tự tin

Khi nói đến tự tin, mọi người có thể sẽ nghĩ đến cách thể hiện bên ngoài, cần để tay như thế nào, tư thế đứng, di chuyển, ánh mặt ra làm sao, hay cần nói điều gì và không nên nói điều gì, v.v.

Tuy nhiên đó chỉ là vẻ bề ngoài, người ta chỉ có thể dạy cho bạn kỹ năng thuyết trình, kỹ năng đứng trước đám đông, nhưng bên trong con người bạn mới là điều quyết định.

Đó chính là phong thái, tâm thái của bạn.

Khi bạn chuẩn bị tốt, bạn nắm vững những gì cần chia sẻ, cần nói. Lúc đó tâm thái của bạn sẽ khác. Bạn sẽ thể hiện sự tự tin của bản thân.

Khi bạn ăn mặc phù hợp, và cảm thấy thoải mái, cũng sẽ tăng sự tự tin của chính mình.

Còn một yếu tố khá quan trọng, đó là sự bình tĩnh. Sự bình tĩnh sẽ thể hiện tâm thái.

Qua nhiều thời gian thực hành, bạn sẽ dần trở nên bình tĩnh.

Ngoài ra, gợi ý cho bạn một cách, đó là Thiền định. Tại sao chúng ta lại nhắc tới Thiền định ở đây nhỉ?

Đó là bởi vì, khi Thiền định, chúng ta sẽ quay về với chính mình, ở lại cùng nó, hiểu nó hơn và có thể kiểm soát nó tốt hơn.

Khi bạn bình tĩnh, bạn sẽ lý trí hơn, tự tin hơn, linh hoạt hơn, tự nhiên hơn,…và điều quan trọng, đó là “chính bạn điều khiển cảm xúc của mình, chứ không phải người khác”.

 

  1. Chăm chỉ + Kiên trì

Có câu nói của nhà bác học Thomas Edison, thiên tài chỉ nhờ vào 1% là tài năng còn 99% là nhờ vào sự nỗ lực của bản thân”.

Muốn giỏi, cần phải học. Không có con đường tắt nào khác. Bạn bỏ ra cố gắng bao nhiêu, thì thu lại được bấy nhiêu.

Khi nói đến khía cạnh chăm chỉ, người ta thường đề cập đến kiên trì.

Sự khác biệt, đó chính là bạn có theo đuổi đến cùng hay không.

Nói tóm lại, học tiếng Anh thì sẽ bị “mất mặt” hay phải “chai mặt” đôi lần đó. Nếu các bạn có thể “nhẫn” được điều này, thì mục tiêu không còn xa nữa đâu!

 

Chúc bạn luôn tìm thấy niềm vui trong việc học ngôn ngữ – tiếng Anh!

Ngọc Lan

Từ Khóa: