Thời báo Tân Đường Nhân ngày 17/11/2025 đưa tin: Gần đây, các trường đại học Trung Quốc lại rộ lên tin tức cưỡng bức hoặc dụ dỗ sinh viên hiến máu, gây ra tranh cãi. Do những năm gần đây, ngày càng có nhiều thanh thiếu niên ở Trung Quốc mất tích, đã dấy lên sự cảnh giác của các bậc phụ huynh trên khắp Trung Quốc, họ phản ứng mạnh mẽ và dùng nhiều cách khác nhau để chống đối việc trường học lấy máu xét nghiệm của con em mình.

Theo tiết lộ của truyền thông Đại Lục, vào ngày 13 tháng 11, Trường Cao đẳng Sư phạm Mầm non Thương Châu, Hà Bắc, đã dùng hình thức bốc thăm, yêu cầu mỗi lớp phải có 3 học sinh hiến máu. Có học sinh đã chỉ trích việc cưỡng bức hiến máu: “Trường học bây giờ là xã hội đen à?”

Một số trường đại học khác ở Trung Quốc bị phanh phui việc dùng các biện pháp như cộng điểm tín chỉ để dụ dỗ sinh viên hiến máu. Ví dụ, Học viện Công trình Nam Kinh quy định, hiến máu có thể nhận được 20 tín chỉ PU, và được miễn chạy bộ buổi sáng, kiểm tra thể chất, v.v.

Những năm gần đây, ngày càng có nhiều người mất tích ở Trung Quốc Đại Lục. Một thống kê chưa đầy đủ trên nền tảng Douyin cho thấy, chỉ từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 11, số người mất tích đã lên đến hàng trăm, trong đó có nhiều trẻ em và thanh thiếu niên. Điều này làm dấy lên lo lắng trong các bậc phụ huynh, khiến họ đồng loạt phản đối việc chính quyền lấy máu của con em mình.

Gần đây, có cư dân mạng đăng tin: “Hôm qua trường thông báo xét nghiệm lấy máu, hôm nay tất cả học sinh đều xin nghỉ.” Trong các nhóm chat WeChat, các bậc phụ huynh đồng loạt dùng các lý do như “con bị sốt”, “con không khỏe” để xin nghỉ.

“Cô Trương” của một trường mẫu giáo ở thị trấn Tiểu Bản, Thiên Môn, Hồ Bắc, ra thông báo cho biết nhân viên y tế của thị trấn sẽ đến trường để kiểm tra sức khỏe cho các bé, bao gồm cả xét nghiệm công thức máu. Các bậc phụ huynh đã đồng loạt từ chối. Một phụ huynh nói: “Tất cả những gì liên quan đến xét nghiệm máu đều không làm.”

Tại một trường học khác, có phụ huynh đã phản đối việc nhà trường lấy máu xét nghiệm của con mình, tức giận quát: “Lại muốn tìm cơ quan phù hợp cho ai nữa đây?”

Những năm gần đây, số lượng ca cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc đã tăng mạnh, nhưng nguồn gốc tạng hiến từ lâu đã không minh bạch.

Cùng lúc đó, một số lượng lớn thanh thiếu niên và trẻ em bị mất tích, dấy lên sự quan tâm liên tục của thế giới bên ngoài đối với bức màn đen mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ.

Theo NTDTV