Bệnh nhân nam 47 tuổi được người nhà đưa đến Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí trong tình trạng co giật, sốt cao trên 40 độ, vùng mông có vết loét rộng đường kính 10cm sâu 4cm đang chảy dịch mủ. Bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị nhiễm khuẩn huyết có vết loét rộng vùng mông trên nên xơ gan do đắp lá chữa mụn nhọt.

Theo VnExpress, cách đây 2 tuần, người đàn ông kêu đau nhức do mụn sưng to ở mông trái và đã tự mua cao dán về đắp.

Người đàn ông hôn mê sâu phải thở máy sau khi tự đắp lá chữa mụn nhọt tại nhà
Bệnh nhân hôn mê sâu đang được theo dõi tích cực (ảnh: VnExpress).

Sau khi đắp cao, nốt mụn ngày càng sưng to, mưng vỡ mủ, anh tiếp tục đắp thuốc nam. Một ngày sau, anh mệt mỏi, không ăn được chỉ uống chút nước cam. Chiều 5/4, anh mê sảng, co giật, sốt cao, gia đình mới vội vàng đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt cao trên 40 độ, vùng mông có vết loét rộng đường kính 10cm sâu 4cm đang chảy dịch mủ. Bệnh nhân được các bác sĩ xử trí vết thương, dùng kháng sinh kiểm soát tình trạng nhiễm trùng.

Hiện tình trạng của bệnh nhân vẫn hôn mê sâu, tiên lượng nguy kịch do vết thương nhiễm trùng nặng.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi có biểu hiện bất thường về sức khỏe, không nên tự điều trị tại nhà, cần đến các cơ sở y tế gần nhất để thăm khám kịp thời.

Phương Nam