Người ta thường nghĩ đến nước đầu tiên nếu muốn dập các đám cháy, nhưng ít người biết rằng, nước cũng là một thứ hữu hiệu giúp tạo ra lửa nhanh chóng và an toàn.

Cuộc sống ngày càng hiện đại khiến con người ngày nay rất khó thích nghi với môi trường sinh tồn trong thiên nhiên. Đặc biệt nếu lạc vào rừng sâu hoặc những nơi hẻo lánh. Trong tình huống đó, ngoài các kỹ năng cần thiết như tìm thức ăn, tìm nơi trú ẩn, bạn sẽ không thể sống sót nếu không tạo ra được lửa. Bài viết dưới đây sẽ chỉ cho bạn 2 cách nhóm lửa với nước.

Cách 1: Tại những khu vực có băng tuyết, bạn có thể thực hiện như sau:

▼ Đẽo băng hoặc đổ nước vào một chiếc bát, đợi cho nước đông lại để được một chiếc thấu kính bằng băng

▼ Cạo vỏ cây khô để làm bùi nhùi

▼ Cho ánh sáng mặt trời hội tụ qua thấu kính vào bùi nhùi để đốt cháy nó

▼ Bổ sung thêm rơm, lá khô để có được ngọn lửa lớn đủ nhóm bếp và sưởi ấm.

Cách 2: Ở những nơi không có băng tuyết, bạn có thể tạo thấu kính bằng nước và túi nilon

▼ Nghiền vụn những chiếc lá khô thành bột và để lên trên một vỏ cây tương đối dày.

▼ Lấy một chiếc túi nilon đựng thực phẩm đổ nước vào, cầm 1 góc chiếc túi xoay tròn để tạo thành một quả bóng nước. Dùng nó như một thấu kính để hội tụ ánh sáng vào đống vụn lá cây khô.

▼ Điểm tập trung ánh sáng này không nên quá nhỏ, phải đủ rộng để đốt cháy các bột lá. Đến khi bột lá có dấu hiệu bén lửa, bạn tiếp tục bổ sung thêm bột để ngọn lửa bén nhanh hơn.

▼ Sau đó bạn lấy thêm một ít cỏ khô và xếp xung quanh nơi bột lá đang bốc khói, không nên xếp tập trung 1 chỗ, cần có khoảng trống cho không khí vào giúp ngọn lửa bùng lên.

▼ Nếu cần thiết, bạn có thể cuộn tròn nắm cỏ khô lại sẽ giúp ngọn lửa cháy nhanh hơn.

Bạn có thể xem thêm video chi tiết ở đây:

Hãy ghi nhớ nhé, biết đâu một ngày nào đó kĩ năng này có thể giúp bạn vượt qua khó khăn và những rủi ro bất ngờ!

Hoài Anh