Thâm hụt thương mại của Mỹ ghi nhận tháng tăng lớn nhất trong gần 2 năm qua khi lượng xuất khẩu xe hơi giảm.  

Theo số liệu được Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 3/8, thâm hụt thương mại trong tháng 6 ghi nhận con số 46,3 tỷ USD, tăng 7,3% so với tháng 5.

Đây là mức thâm hụt lớn nhất mà nền kinh tế số 1 thế giới phải gánh chịu kể từ tháng 11/2016, theo tổng hợp của hãng tin AFP.

Báo cáo trên được công bố trong bối cảnh Mỹ gia tăng sức ép đối với các đối tác kinh tế bằng chính sách tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ và đàm phán lại những thỏa thuận thương mại tự do nhằm giảm mức thâm hụt thương mại kéo dài trong nhiều năm qua của Washington.

Kim ngạch xuất khẩu của Mỹ giảm 0,7% còn 213,8 tỷ USD, trong khi kim ngạch nhập khẩu tăng 0,6% lên 260,2 tỷ USD, tập trung vào các mặt hàng thuốc men và dầu thô.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2018, thâm hụt thương mại hàng hóa và dịch vụ của Mỹ đứng ở mức 291,2 tỷ USD, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả này có thể khiến Mỹ phải tính lại tốc độ tăng trưởng của quý II, trước đó được công bố ở mức cao nhất gần 4 năm là 4,1%.

Thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc, Liên minh châu Âu, Canada và Mexico cũng tăng. Đây đều là các bên đã đáp trả chính sách thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cụ thể, so với tháng 5/2018, thâm hụt thương mại của Mỹ trong tháng 6 với Trung Quốc là 33,5 tỷ USD (tăng 0,9%), với Mexico là 7,4 tỷ USD (tăng 10,5%), và với Canada là 2 tỷ USD (tăng 39,7%).

Chính quyền Bắc Kinh ngày 3/8 cảnh báo họ đã sẵn sàng áp mức thuế mới lên 60 tỷ USD hàng hóa của Mỹ nếu chính quyền ông Trump thực hiện kế hoạch áp thuế 200 tỷ USD lên hàng hóa của Trung Quốc.

Kiều Ngọc