Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 29/1 xin gửi tới quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

HLV Park Hang Seo dẫn dắt U22 Việt Nam dự SEA Games 30

Trao đổi với báo Tiền Phong hôm qua 28/1, một lãnh đạo cấp cao VFF khẳng định, không có chuyện HLV Park Hang Seo “bỏ” SEA Games 30. Theo vị này, khi ký hợp đồng với VFF thì một trong các nhiệm vụ HLV Park Hang Seo đảm nhận là cùng đội tuyển U22 Việt Nam tham dự SEA Games 30.

“HLV Park Hang Seo là người chuyên nghiệp và cũng rất có trách nhiệm. Thế nên thông tin như vừa qua là không chính xác. Chúng tôi hiện cũng chưa nhận được bất kỳ yêu cầu nào từ phía ông Park về chuyện hợp đồng mới”, lãnh đạo VFF trên cho biết.

Ông Park tươi cười khi nhìn thấy đông đảo phóng viên Hàn Quốc ra sân bay đón. (Ảnh: JN)

Đối với những “gợi ý” về việc cần sớm gia hạn hợp đồng, tăng lương cho HLV Park Hang Seo, tin từ VFF cho biết thời điểm hiện tại những vấn đề này chưa được bàn tới. Lý do bởi hợp đồng của ông Park với VFF có thời hạn tới tận tháng 1/2020, tức còn khoảng 1 năm.

“Chắc chắn khi gia hạn, hợp đồng mới sẽ phải cân nhắc tới những đóng góp của HLV Park Hang Seo đối với bóng đá Việt Nam trong thời gian qua. Chúng tôi cho rằng chuyện tăng lương cũng như các chế độ khác là hợp lý, nhưng cụ thể ra sao cần làm việc bởi đây là vấn đề phức tạp”-lãnh đạo VFF trên cho biết.

Theo tìm hiểu, không chỉ cá nhân ông Park Hang Seo mà hợp đồng của VFF bao gồm cả “gói” với các trợ lý, kèm theo nhiều điều khoản phức tạp. Số tiền thực chi cao hơn nhiều so với những con số được tiết lộ thời gian vừa qua.

Lãi lớn, có ngân hàng thưởng Tết đến 9 tháng lương

Lãi lớn, năm nay nhiều ngân hàng thưởng Tết cao hơn năm ngoái, có nhân viên còn được thưởng đến 9 tháng lương. VTV cho biết, đây là những nhân viên thuộc chi nhánh xuất sắc và đang làm ở bộ phận áp lực cao. Còn lại, mức thưởng phổ biến 2-3 tháng lương, phụ thuộc vào các yếu tố như kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, mức độ hoàn thành công việc của nhân viên.

Chia sẻ với VnExpress, hầu hết lãnh đạo ngân hàng vẫn khá thận trọng khi nói về mức thưởng Tết nhưng phần nào đã dần hé lộ chút ít thông tin.

(Ảnh minh hoạ: VTV)

Theo đó, lãnh đạo của một ngân hàng tư nhân có trụ sở ở Hà Nội vừa đạt mức lợi nhuận khủng hơn 10.000 tỷ đồng cho biết: “Nếu cá nhân đó được xếp loại xuất sắc, thuộc chi nhánh xuất sắc và đang làm ở bộ phận áp lực cao thì phần thưởng Tết cao nhất có thể lên tới 9 tháng, tức nguyên năm sẽ nhận được 21 tháng lương”. (Xem thêm)

Mua pháo hoa đốt dịp Tết có thể bị phạt 10 triệu

Điều 4 Nghị định nói trên nghiêm cấm các hành vi: Sản xuất, mua, bán, nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo nổ, thuốc pháo nổ; sản xuất, mua, bán, nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo hoa, thuốc pháo hoa.

Ngoài ra, theo Nghị định 167 năm 2013, cá nhân mua pháo hoa về bắn trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán sẽ bị xử phạt hành chính về hành vi mua, bán pháo trái phép. Người có hành vi vi phạm này bị phạt tiền 5-10 triệu đồng.

2 cựu thứ trưởng công an bị đề nghị từ 30 đến 42 tháng tù

VTC News thông tin, sáng 29/1, phiên tòa sơ thẩm xét xử Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) cùng các bị cáo Bùi Văn Thành (cựu thứ trưởng Bộ Công an), Trần Việt Tân (cựu thứ trưởng Bộ Công an), Phan Hữu Tuấn (cựu phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, tức Tổng cục V, Bộ Công an), Nguyễn Hữu Bách (cựu phó cục trưởng) tiếp tục diễn ra và chuyển sang phần tranh tụng.

Bị cáo Bùi Văn Thành – cựu Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an khai báo trước tòa. (Ảnh: TTXVN)

Theo VnExpress, trước khi bước vào phần tranh luận, VKS đề nghị HĐXX phạt cựu thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành mức án 30-36 tháng tù, cựu thứ trưởng Trần Việt Tân mức án 36-42 tháng tù cùng về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News