Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 26/1 xin gửi tới quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

Hàng trăm sinh viên về quê ăn Tết trên những chuyến xe miễn phí

Một số trường thành viên của Đại học Huế đã thuê 7 chuyến xe chở sinh viên về các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Đăk Lăk…, theo VnExpress.

Sáng 26/1, Đại học Nông lâm (Đại học Huế) thuê 7 ôtô chở gần 350 sinh viên về quê ăn Tết Kỷ Hợi. Trước lúc lên xe, sinh viên được nhà trường cung cấp đồ ăn sáng, 250 em khó khăn, thuộc hộ chính sách được tặng một suất quà gồm bánh kẹo để về quê ăn Tết.

Sinh viên vui mừng khi được nhà trường thuê xe về quê đón Tết sớm. (Ảnh: Võ Thạnh).

7h sáng, 7 chuyến xe xuất phát, hướng về các tỉnh như Nghệ An, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Đăk Lăk.

PGS Lê Văn An, Hiệu trưởng Đại học Nông lâm Huế cho biết, đây là năm thứ 6 nhà trường tổ chức chuyến xe nghĩa tình. Chương trình xe đưa sinh viên về quê nghỉ Tết miễn phí được trường xác định như một hoạt động thiện nguyện, mang tới cho các em một kỳ nghỉ ấm áp, vui vẻ. Trường hy vọng những chuyến xe sẽ gắn kết nhà trường với sinh viên, giúp các em về quê an toàn, tiết kiệm.

Phê duyệt thầu sai quy định tại tuyến Metro Số 2 của TP. HCM

UBND TP. HCM vừa quyết định hủy gói Tổng thầu thiết kế thi công di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật (CP0) thuộc tuyến tàu điện ngầm Số 2 (Bến Thành – Tham Lương) do quá trình phê duyệt hồ sơ mời thầu không tuân thủ quy định. Ban Quản lý đường sắt đô thị thành phố (chủ đầu tư) phải chỉnh sửa nội dung mời thầu và tổ chức đấu thầu lại, theo VnExpress.

Thành phố cũng yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm, xử lý vi phạm các cá nhân và tập thể liên quan việc: lập, thẩm định hồ sơ mời thầu; lập tổ chuyên gia đấu thầu không đúng quy định; tham gia hoạt động đấu thầu nhưng không có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu.

Sơ đồ đường đi của tuyến Metro Số 2. (Ảnh: BQL Đường sắt đô thị TP. HCM).

Tuyến Metro Số 2 (Bến Thành – Tham Lương) được phê duyệt năm 2010 với tổng mức đầu tư hơn 1,3 tỷ USD – hợp vốn từ ba nhà tài trợ gồm: 540 triệu USD của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB); 313 triệu USD từ Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) và 195 triệu USD từ Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB).

Sau đó tổng vốn được đề xuất điều chỉnh lên hơn 2,1 tỷ USD do ảnh hưởng các yếu tố: trượt giá, chi phí tài chính, xây dựng (bổ sung khối lượng cho việc kết nối với các tuyến metro số 3b, 5 và 6; tăng chiều dài các nhà ga ngầm).

Đây là một trong 8 tuyến metro đã được phê duyệt tại TP. HCM, chiều dài toàn tuyến gần 20 km (Thủ Thiêm – Bến xe Tây Ninh), chia làm hai giai đoạn.

Trực thăng cấp cứu quân nhân từ Đảo Thổ Chu về sân bay Tân Sơn Nhất

Thông tin từ bệnh xá quân y Trung đoàn 152 cho biết, vào khoảng 7 giờ 50 phút sáng 25/1, trong lúc sửa chữa, vệ sinh mái nhà trong đơn vị cùng các đồng đội, bệnh nhân bị trượt chân ngã từ mái nhà xuống đập đầu vào nền đất bất tỉnh.

Bệnh nhân là Trung sĩ Danh Hoàng Phúc, sinh năm 1999, quê quán huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang-là chiến sĩ Trung đoàn 152, Bộ tư lệnh Quân khu 9, đóng quân trên đảo Thổ Chu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, theo báo QDND.

Ngay tại hiện trường, bệnh nhân chảy máu tai trái, chảy máu mũi. Bệnh nhân được sơ cứu và đưa xuống bệnh xá quân y trong tình trạng bất tỉnh.

Sau khi kiểm tra với chẩn đoán ban đầu là chấn thương sọ não, vỡ nền sọ giữa, bệnh xá đã tiêm thuốc giảm đau, cầm máu, truyền dịch và tiến hành hội ý, xin ý kiến từ bệnh viện tuyến trên.

Sau khi tiến hành hội chẩn, bệnh nhân đã được trực thăng Mi 171 của Trung đoàn 917, Sư đoàn Không quân 370 cấp cứu đưa bệnh nhân về bệnh viện Quân y 17- Bộ Quốc phòng điều trị.

Sau 4 giờ 30 phút bay, tổ lái trực thăng Mi 171 do hai lái chính là Đại tá phi công Đỗ Thanh Hồng, Thượng tá Nguyễn Đăng Nam; lái phụ dẫn đường Thượng tá Nguyễn Chiến Thắng cùng hai cơ giới trên không đã chở bệnh nhân hạ cánh xuống ga quân sự sân bay Tân Sơn Nhất an toàn. Bệnh nhân được tổ cấp cứu 2B do Trung tá bác sĩ Nguyễn Văn Tân của Bệnh viện Quân y 175 tiếp nhận đưa về bệnh viện tiếp tục điều trị.

Tạm giam 4 tháng nhân viên trộm hàng trăm lượng vàng ở Quảng Nam

Ngày 26/1, trả lời PV VTC News, Thượng tá Phạm Viết Tiến (Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Đức Tuấn (sinh năm 1991, trú phường Cẩm Phô, TP. Hội An, Quảng Nam) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo Thượng tá Tiến, vào ngày hôm qua (25/1), cơ quan chức năng đã thực nghiệm, dựng lại hiện trường vụ trộm vàng ở một tiệm vàng tại TP. Hội An.

Trước đó, ngày 15/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện hai anh em Tuấn ra Đà Nẵng bán hơn 230 lượng vàng Tây không rõ nguồn gốc, gồm: Nhẫn, dây chuyền, mặt dây chuyền, bông tai và lắc tay.

Trên các loại trang sức có những ký hiệu: “T.DANH 610” của Công ty Thanh Danh, “K.LOAN610” của Công ty Kim Loan, “K.HAO610” của Công ty Kim Hảo và một số vàng ký hiệu của các công ty khác.

6 năm làm việc cho cửa hàng mua bán vàng ở Hội An, Tuấn trộm của cửa hàng này hơn 400 lượng vàng. (Ảnh: VTC News)

Khi được mời làm việc, ban đầu hai anh em Tuấn không chứng minh được nguồn gốc số vàng mình mang đi bán.

Qua quá trình điều tra, Tuấn khai nhận từ năm 2012 đến năm 2018, Tuấn làm việc tại một cửa hàng vàng lớn ở TP. Hội An.

Trong khoảng thời gian này, Tuấn thường xuyên trộm vàng của cửa hàng.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News