Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 8/5 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Bộ GTVT lại đưa ra đề xuất mới, thay ‘trạm thu phí’ bằng ‘trạm thu tiền’

Ngày 7/5, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa đưa ra lấy ý kiến Dự thảo Thông tư về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ, để thay thế cho Thông tư 49/2016 về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ.

Báo VTC News thông tin, theo dự thảo, trạm thu tiền là nơi thực hiện việc thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ của phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Trạm thu tiền phải xây dựng theo quy chuẩn, tiêu chuẩn, thiết kế phải được cơ quan Nhà nước phê duyệt.

Dự thảo thông tư về “trạm thu tiền” của Bộ GTVT. (Ảnh chụp màn hình: Báo Thanh Niên)

Theo báo Lao Động, toàn bộ dữ liệu thu phí tại trạm thu phí phải được kết nối với hệ thống quản lý, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thời gian kết thúc xin ý kiến vào ngày 6/7/2019.

Đáng chú ý theo báo Thanh Niên, đây là lần thứ 3 Bộ GTVT thực hiện đổi tên các trạm thu hoàn vốn dự án. Đầu năm 2018 và cao điểm là tháng 5/2018, dư luận đã lên tiếng chỉ trích gay gắt việc đặt các trạm thu phí BOT tùy tiện tại nhiều địa phương cùng với việc đổi tên gọi các trạm thu phí BOT thành “trạm thu giá”, từ “thu phí” thành “thu giá”. (Xem chi tiết)

Hai chiến hạm Hải quân Úc chính thức thăm cảng Cam Ranh

Sáng qua (ngày 7/5), hai tàu Hải quân của Australia cùng thủy thủ đoàn hơn 800 người đã chính thức thăm cảng quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

videoinfo__video3.dkn.tv||1403ab8c8__

Hai tàu chiến của Hải quân Úc vừa cập cảng tại vịnh Cam Ranh ngày 7/5. (Video: Phan Sông Ngân/Tuổi Trẻ)

Theo báo Dân Trí, đó là 2 tàu Hải quân Hoàng gia Australia HMAS Canberra và HMAS Newcastle, cùng thủy thủ đoàn hơn 800 người thăm cảng quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa dự kiến trong 4 ngày, từ ngày 7/5 đến ngày 10/5.

Tàu chở trực thăng HMAS Canberra… (Ảnh: Vietnamnet)

Được biết, chuyến thăm của 2 tàu nằm trong khuôn khổ hoạt động nỗ lực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương 2019 (IPE19) của lực lượng quốc phòng Australia.

… và tàu hộ vệ HMAS Newcastle đến thăm hữu nghị cảng Cam Ranh. (Ảnh: Vietnamnet)

Thanh Niên cho biết, trong thời gian thăm Việt Nam, chỉ huy đội tàu sẽ tới chào xã giao lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, thăm Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo, thảm họa giữa hải quân hai nước; giao lưu thể thao với cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân, biểu diễn âm nhạc tại TP. Nha Trang và tham gia một số hoạt động cộng đồng tại địa phương. (Xem tiếp)

Cục CSGT đang xây dựng app điện thoại để nhận hình ảnh tài xế vi phạm

Sáng 7/5, tại cuộc tọa đàm trực tuyến “Ngăn chặn tài xế uống rượu bia lái xe” do VnExpress tổ chức, đại tá Đỗ Thanh Bình – Phó cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã nhận được đề xuất về việc Cục CSGT cần lập một cổng thông tin để tập hợp hình ảnh vi phạm giao thông do người dân ghi lại, làm căn cứ phạt nguội. Ông Bình cho rằng, “đây là nội dung rất thú vị, chúng tôi cũng đang bắt tay vào nghiên cứu, xây dựng”.

Đại tá Đỗ Thanh Bình, Cục phó Cục CSGT-Bộ Công an. (Ảnh: Gia Chính/VnExpress)

Theo Đại tá Bình, mới đây Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định thành lập Ban nghiên cứu Đề án ứng dụng công nghệ thông tin của CSGT do ông làm tổ trưởng tổ giúp việc. “Cách đây một tuần, tôi đã gặp một chuyên gia công nghệ để bàn về việc xây dựng ứng dụng trên điện thoại (app) để tiếp nhận thông tin, hình ảnh của người dân về các trường hợp vi phạm giao thông trên đường”, đại tá Đỗ Thanh Bình nói.

Theo lãnh đạo Cục CSGT, bên cạnh việc tiếp nhận thông tin phản ánh qua đường dây nóng, nhắn tin điện thoại như hiện nay, việc xây dựng app trên điện thoại sẽ giúp áp dụng công nghệ thông tin vào xử lý vi phạm. Thông qua app này, người dân có thể gửi các thông tin, hình ảnh, video vi phạm giao thông của tài xế và của lực lượng thực thi công vụ; căn cứ vào hình ảnh đó, các đơn vị có thẩm quyền sẽ xác minh, xử phạt nguội.

Thời tiết ngày 8/5: Bắc Bộ và Trung Bộ mưa dông diện rộng cả ngày

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hôm nay (8/5), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 14-18 độ vĩ Bắc tiếp tục bị nén bởi áp cao lục địa tăng cường từ phía Bắc.

Dự báo: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên ngày và đêm nay, ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông.

Khu vực Hà Nội: Ngày và đêm nay (8/5), có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong 2-3 ngày tới có mưa rào và rải rác có dông; cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Cảnh báo: Thời gian xảy ra mưa dông tập trung từ chiều tối đến đêm; trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1-2.

Ở các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày hôm nay có nơi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 33-36 độ, có nơi trên 36 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp 1. (Xem tiếp)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News

Xem thêm: