Vượt qua 48.000 ảnh gửi dự thi của các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp lẫn không chuyên đến từ 155 quốc gia trên thế giới trong cuộc thi thường niên của viện Smithsonian Mỹ, bức ảnh “Bữa sáng tại chợ phiên” của Nguyễn Hữu Thông xuất sắc giành Giải đặc biệt (Grand Prize).

2018 là năm thứ 15 giải ảnh Smithsonian được tổ chức, quy tụ hơn 48.000 bức ảnh của các nhiếp ảnh gia đến từ 155 quốc gia và vùng lãnh thổ dự thi.

Có tổng cộng 6 hạng mục ảnh trao giải, gồm Thế giới tự nhiên, Con người, Du lịch, Ảnh chỉnh sửa, Ảnh điện thoại, và Trải nghiệm Mỹ.

Ảnh “Bữa sáng chợ phiên” của tay máy ảnh Việt Nguyễn Hữu Thông đã chiến thắng ở hạng mục “Grand Prize”.

Tác giả chia sẻ: “Ở vùng núi phía bắc Việt Nam, những người dân vùng cao thường đi chợ phiên để trao đổi hàng hóa và sinh hoạt văn hóa. Họ thường thức dậy từ rất sớm để đi tới chợ phiên, đến nơi, trời bắt đầu sáng, người ta bắt đầu ăn sáng”. Và anh đã bắt được khoảnh khắc này.

Nhiếp ảnh gia người Bắc Giang tự nhận rằng bản thân không hợp và cũng chẳng có duyên với loạt ảnh phố phường nhộn nhịp, đông đúc hay rực rỡ sắc màu.

Bởi thế, điểm chung trong các tác phẩm của anh là con người và cảnh vật đều vô cùng bình dị và gần gũi. Anh ghi lại khoảnh khắc đời thường vừa dân dã, đơn sơ và gắn bó với cuộc đời mỗi người, đó đôi khi chỉ là gốc đa quê hương, là cảnh phơi thóc, là nụ cười bé em đi học…

'Bữa sáng chợ phiên' của tác giả Việt đẹp nhất giải ảnh quốc tế 2018
Nhiếp ảnh gia trẻ Nguyễn Hữu Thông.

“Sinh ra ở vùng quê đặc trưng của văn hóa Bắc Bộ, có cây đa bến nước sân đình nên những vẻ đẹp mang tính hoài niệm và dân dã, mộc mạc luôn là thứ tôi theo đuổi”, anh cho biết thêm.

'Bữa sáng chợ phiên' của tác giả Việt đẹp nhất giải ảnh quốc tế 2018
Các tác phẩm của nhiếp ảnh gia Hữu Thông được giới chuyên môn đánh giá cao về nội dung và kỹ thuật.
'Bữa sáng chợ phiên' của tác giả Việt đẹp nhất giải ảnh quốc tế 2018
Các tác phẩm của nhiếp ảnh gia Hữu Thông được giới chuyên môn đánh giá cao về nội dung và kỹ thuật.
'Bữa sáng chợ phiên' của tác giả Việt đẹp nhất giải ảnh quốc tế 2018
Các tác phẩm của nhiếp ảnh gia Hữu Thông được giới chuyên môn đánh giá cao về nội dung và kỹ thuật.
'Bữa sáng chợ phiên' của tác giả Việt đẹp nhất giải ảnh quốc tế 2018
Các tác phẩm của nhiếp ảnh gia Hữu Thông được giới chuyên môn đánh giá cao về nội dung và kỹ thuật.

'Bữa sáng chợ phiên' của tác giả Việt đẹp nhất giải ảnh quốc tế 2018

Các tác phẩm của nhiếp ảnh gia Hữu Thông được giới chuyên môn đánh giá cao về nội dung và kỹ thuật.
'Bữa sáng chợ phiên' của tác giả Việt đẹp nhất giải ảnh quốc tế 2018
Các tác phẩm của nhiếp ảnh gia Hữu Thông được giới chuyên môn đánh giá cao về nội dung và kỹ thuật.

Nguyễn Hữu Thông, thành viên Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, sinh năm 1987 tại xã Tiên Sơn, Việt Yên, Bắc Giang.

Một số giải thưởng tiêu biểu trong các cuộc thi mà anh tham gia từ 2013 đến nay:

– 2013: Giải nhất cuộc thi Plan staff in action do Plan Asia tổ chức 01 Giải nhất, 02 khuyến khích cuộc thi Global health challenge do University of North Carolina tổ chức

– 2014: Giải nhì cuộc thi Green travel của C&E Central Khuyến khích cuộc thi Vẻ đẹp Bắc Giang của Báo Bắc Giang

– 2015: Giải nhì Festival Nhiếp Ảnh Trẻ 2015 của Bộ VHTTDL tổ chức Huy chương Bạc Liên hoan ảnh miền núi phía Bắc của VAPA

– 2016: Tham dự các triển lãm ảnh Liên hoan nghệ thuật của Tạp chí du lịch, Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Hà Nội, VAPA

– 2017: Giải nhất cuộc thi Những gia đình bình đẳng do Đại sứ quán Thụy Điển tổ chức Huy chương Bạc Liên hoan ảnh miền núi phía Bắc của VAPA – 2018: Giải Grand Prize cuộc thi ảnh SmithSonian lần thứ 15 Giải nhì Nét đẹp Bắc Giang của Báo Bắc Giang.

Như vậy, trong lịch sử 15 năm giải ảnh quốc tế Smithsonian, đã có hai nhiếp ảnh gia người Việt từng vinh dự đoạt Giải thưởng lớn – giải thưởng cao nhất cuộc thi. Năm 2014 có bức “Đan lưới” của Phạm Tỵ và giờ có thêm “Bữa sáng chợ phiên” của Hữu Thông.

'Bữa sáng chợ phiên' của tác giả Việt đẹp nhất giải ảnh quốc tế 2018
Bức ảnh “Đan lưới” chụp hai người phụ nữ đang ngồi sửa lưới đánh cá. Ảnh được chụp ở vịnh Vĩnh Hy, tỉnh Ninh Thuận.

Điểm chung của hai tấm ảnh danh giá này chính là sự dân dã, bình dị và chất phác nơi làng quê Việt. Hồn dân tộc đượm trong mỗi thước ảnh, như khẳng định cái tôi bản lĩnh và sức sống bất diệt của người Việt Nam.

Bên cạnh “Bữa sáng chợ phiên”, các tác phẩm đạt giải ở những hạng mục khác như sau:

'Bữa sáng chợ phiên' của tác giả Việt đẹp nhất giải ảnh quốc tế 2018
Tác giả Mohammad Mohsenifar giành chiến thắng ở hạng mục Ảnh điện thoại.
'Bữa sáng chợ phiên' của tác giả Việt đẹp nhất giải ảnh quốc tế 2018
Chiến thắng ở hạng mục Ảnh chỉnh sửa là tác giả Adam Zadlo chụp những chú cừu tại Ba Lan.
'Bữa sáng chợ phiên' của tác giả Việt đẹp nhất giải ảnh quốc tế 2018
Tác giả Seyed Mohammad Sadegh Hosseini giành chiến thắng ở hạng mục Con người với bức “Mưa”. Ảnh chụp một cô gái du mục người Iran có tên Niloofar.
'Bữa sáng chợ phiên' của tác giả Việt đẹp nhất giải ảnh quốc tế 2018
Bức ảnh giành chiến thắng ở hạng mục Trải nghiệm Mỹ được chụp bởi tay máy người Mỹ Dan Fenstermacher.
'Bữa sáng chợ phiên' của tác giả Việt đẹp nhất giải ảnh quốc tế 2018
Tác giả Oreon Strusinski giành chiến thắng ở hạng mục Thế giới tự nhiên với bức ảnh chụp một ngọn sóng ở vùng biển Malibu, bang California, Mỹ.
'Bữa sáng chợ phiên' của tác giả Việt đẹp nhất giải ảnh quốc tế 2018
Bức ảnh được người xem bình chọn nhiều nhất với hơn 38.000 lượt, được thưc hiện bởi nữ nhiếp ảnh gia Sara Jacoby. Bức ảnh chụp tại một phòng khám nha khoa ở bang Oklahoma, Mỹ. Trong ảnh là cô bé Maggie.
'Bữa sáng chợ phiên' của tác giả Việt đẹp nhất giải ảnh quốc tế 2018
Bức ảnh “Làm hương” của nhiếp ảnh gia Trần Tuấn Việt chiến thắng ở hạng mục ảnh Du lịch.

Mai Huệ