Fox News đưa tin tối 16/6 (giờ địa phương), một chiếc xe taxi mất kiểm soát đã lao về phía đám đông tại thủ đô Moscow (Nga) khiến ít nhất 7 người bị thương.
 

Danh tính cụ thể của những người bị thương chưa được xác định nhưng họ đều là cổ động viên đến từ Mexico. Những người này đang chờ đợi trận đấu đầu tiên giữa đội tuyển quốc gia với Đức tại World Cup 2018 diễn ra vào 17/6.

Người lái xe có ý định chạy chốn nhưng đã bị cảnh sát Moscow nhanh chóng bắt giữ, theo hãng thông tấn Nga Interfax. Tài xế này khẳng định nguyên nhân của vụ va chạm là do mất kiểm soát tay lái chứ không phải cố ý lao vào đám đông.

Taxi đâm vào đám đông ở Nga, 7 cổ động viên bóng đá người Mexico bị thương
Cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ đâm xe. (Ảnh: Sky News)

Cảnh sát Moscow cho biết, theo điều tra ban đầu, tài xế lái xe trong tình trạng say xỉn. Đây là sự cố đầu tiên có người bị thương kể từ khi World Cup 2018 chính thức khai mạc.

Hàng loạt tổ chức khủng bố trong đó có Tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng đe đọa sự an toàn của World Cup 2018. Chính vì thế, vấn đề này luôn được nước chủ nhà lưu tâm hàng đầu.

Để đảm bảo an ninh trong thời gian tổ chức giải vô địch bóng đá lớn nhất hành tinh, Nga đã huy động tối đa nguồn lực an ninh để sự kiện này được diễn ra suôn sẻ. Nga đã chuẩn bị các kế hoạch kỹ lưỡng để ứng phó với mọi tình huống.

Theo ESPN, có gần 2.000 camera được lắp đặt ở khắp các địa điểm tổ chức World Cup, hàng loạt lực lượng tinh nhuệ sẵn sàng cho việc đảm bảo an ninh. Nhiều đội tuyển tham dự giải đấu này cũng đều mang theo lực lượng an ninh riêng.

Trận đấu giữa Đức và Mexico sẽ diễn ra tại sân Luzhniki, Moscow, vào lúc 10 giờ tối ngày 17/6 (giờ Việt Nam).

Huyền Trang