Lực lượng kiểm lâm tỉnh Quảng Trị đang khoanh vùng khu vực rừng tự nhiên giáp ranh giữa xã Hải Thọ và xã Hải Lâm, nghi có báo hoa mai xuất hiện để có biện pháp bảo vệ, tránh sự xâm hại của con người. 

Ngày 9/3, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương đang xác định khu vực hai cá thể báo hoa mai xuất hiện ở địa bàn rừng trồng giáp ranh giữa xã Hải Thọ và xã Hải Lâm (huyện Hải Lăng, Quảng Trị), theo Thanh Niên.

Khu vực nghi 2 cá thể báo hoa mai xuất hiện cách QL1A khoảng 10km và rừng tự nhiên khoảng 20km. Còn khu vực nghi có báo hoa mai sinh sống thuộc khu vực rừng tự nhiên này.

Theo Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị, việc xác định khu vực nghi có hai cá thể báo hoa mai sinh sống giúp bảo vệ chúng khỏi sự săn bắt, giết hại của con người.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân địa phương không nên vào khu vực nghi có báo hoa mai một mình vào ban đêm, còn ban ngày nên đi đông người. Trường hợp phát hiện thú lạ không săn bắt mà báo lại cho cơ quan chức năng.

Kiểm lâm Quảng Trị khuyến cáo dân không vào rừng tìm bắt báo hoa mai
Con dê nhà bị tấn công đến chết tại trại dê ông Nguyễn Ất (ảnh nhân vật cung cấp).

Trước đó, vào ngày 28/2, ông Nguyễn Ất – chủ trại dê ở khu vực Mộ Chưởng (xã Hải Thọ, tiếp giáp với Hải Lâm, huyện Hải Lăng) báo 13 con dê mất tích. Còn 2 con khác chết quanh trại với dấu vết bị thú tấn công, xung quanh trại có nhiều dấu chân thú lớn.

Lúc tìm kiếm đàn dê, người dân phát hiện 1 bộ xương dê cùng với nhiều vết chân thú với hai kích thước khác nhau nghi là của hổ nên báo lên chính quyền địa phương.

Đến ngày 2/3, 6 con dê trở về với thương tích đầy mình. Vẫn còn 7 con dê khác mất tích nhưng ông Ất không dám vào rừng tìm.

Theo ông Khổng Trung (chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị) thông tin với báo chí, qua dấu vết cũng như dữ liệu so sánh loài, trọng lượng, cho thấy có hai cá thể báo hoa mai mẹ và con. Con báo hoa mai mẹ nặng khoảng 50-60kg.

Thanh Thanh