Người dân Quảng Trị phát hiện xác cá voi nặng khoảng 10 tấn dạt vào bờ, đang phân hủy nên chôn cất theo phong tục.   

Theo Báo Dân Trí, ngày 6/11, người dân thôn Hà Tây (xã Triệu An, huyện Triệu Phong) phát hiện xác cá voi nặng khoảng 10 tấn dạt vào bờ biển.

Loài cá voi này được ngư dân gọi là “cá ông”. Xác cá dài khoảng 15 m, đường kính giữa thân khoảng 2 m và nặng hơn 10 tấn, đang phân hủy.

Ban quản lý Khu bảo tồn biển đảo Quảng Trị nhận định trên Zing, “cá ông” nhiều khả năng đã chết hơn một tuần ở khu vực nước sâu, rồi bị sóng cuốn dạt vào bờ. Đây là lần đầu tiên cá voi có kích thước lớn dạt vào biển Quảng Trị.

Chiều cùng ngày, nhà chức trách huyện Triệu Phong cùng người dân đã chôn cất xác cá voi và xử lý môi trường.

phat hien xac ca voi nang 10 tan dat vao bo bien quang tri
Cá được mang đi chôn lấp để nhằm đảm bảo yếu tố tín ngưỡng và môi trường, hệ sinh thái biển. (Ảnh: Zing)

Trước đó, hồi tháng 7/2018, một con cá heo nặng khoảng 200 kg trôi dạt vào bờ biển Quảng Nam, trong tình trạng sức khỏe yếu và bị một vết thương ở phần đuôi.

phat hien xac ca voi nang 10 tan dat vao bo bien quang tri
Người dân đưa cá heo lên bờ để tổ chức an táng. (Ảnh: Zing)

Ngư dân thôn Trung Phương (huyện Duy Xuyên) nhiều lần đưa cá ra vùng biển nước sâu. Tuy nhiên, chú cá vẫn tìm cách quay lại vào bờ. Vì vậy, họ đã đưa con cá này vào lăng “cá ông” để an táng.

Ánh Tuyết (Tổng hợp)