Mục Điểm tin Sức khoẻ ngày 2/6 của DKN.tv xin gửi đến quý độc giả những nội dung chính sau:

  • Kết quả xét nghiệm cô gái nhập cảnh trái phép theo đường mòn từ Trung Quốc
  • Bệnh nhân phi công Anh tiếp tục tiến triển tốt, Lãnh sự quán Anh xin vào thăm
  • Bé 2 tuổi uống nhầm bột tẩy rửa bồn cầu
  • Những lưu ý khi ăn rau mùng tơi

Kết quả xét nghiệm cô gái nhập cảnh trái phép theo đường mòn từ Trung Quốc (Báo Tiền Phong)

Sáng ngày 2/6, thông tin từ Bộ Y tế cho biết, trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 là nữ đi theo đường mòn, lối mở từ Trung Quốc vào tỉnh Cao Bằng, sau đó đến Nội Bài và Tân Sơn Nhất đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.

Trước đó, tối 28/5, trường hợp này đi theo đường mòn, lối mở từ Trung Quốc vào tỉnh Cao Bằng, sau đó đến Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Được biết, người phụ nữ này được đưa từ Tân Sơn Nhất về Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM vào lúc 15h30 ngày 29/5.

Đến 20h15 cùng ngày, kết quả xét nghiệm bằng Realtime PCR đã cho kết quả âm tính SARS-CoV-2.

Chiều ngày 1/6 bệnh nhân đã tiến hành xét nghiệm kết quả lần 2, trong ngày mai (2/6) sẽ có kết quả. Nếu kết quả xét nghiệm lần 2 âm tính, dự kiến bệnh nhân sẽ chuyển đến Bệnh viện dã chiến Củ Chi cách ly 14 ngày theo đúng quy định.

Đây là trường hợp thứ 2 lọt qua đường mòn lối mở về nước trong thời điểm diễn ra dịch COVID-19 mà cơ quan chức năng phát hiện được, trước đó đã có 1 trường hợp từ Campuchia về Tây Ninh qua đường mòn lối mở và cũng đã cách ly trong 14 ngày.

Các thầy thuốc của Bệnh viện Chợ Rẫy trò chuỵện với bệnh nhân trong ngày đầu tiên bệnh nhân mới tỉnh lại. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Bệnh nhân phi công Anh tiếp tục tiến triển tốt, Lãnh sự quán Anh xin vào thăm

Thông tin mới nhất từ Tiểu ban Điều trị cho biết sức khoẻ bệnh nhân phi công người Anh tiếp tục tiến triển tốt, phổi cải thiện thêm, chức năng thận đã hồi phục. Lãnh sự quán Anh đề nghị thăm bệnh nhân trong vài ngày tới.

Bệnh nhi G. nhập viện cấp cứu vì uống nhầm thuốc tẩy bồn cầu. (Ảnh: BVCC)

Bé 2 tuổi uống nhầm bột tẩy rửa bồn cầu (Báo Zing)

Bệnh nhi 2 tuổi được đưa vào Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cấp cứu vì uống phải chất tẩy rửa bồn cầu dạng bột.

Tại khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, bé V.N.H.G. (2 tuổi, trú tại thị xã Cửa Lò) được đưa vào cấp cứu trong tình trạng buồn nôn, quấy khóc, môi sưng nề, tấy đỏ. Trước đó, bé uống phải chất tẩy rửa bồn cầu dạng bột.

Bệnh nhi được các bác sĩ tiến hành tiêm kháng sinh, truyền dịch, giảm đau, chống sưng, rửa vết bỏng, kiểm tra mức độ ảnh hưởng đến thực quản.

Rau mồng tơi mát thanh nhiệt nên là món rau nhiều người ưa chuộng. (Ảnh: Báo Người Đưa Tin)

Những lưu ý khi ăn rau mùng tơi (Báo Người Đưa Tin)

Rau mùng tơi chứa nhiều purin – một hợp chất hữu cơ khi vào cơ thể sẽ biến thành acid uric. Hàm lượng acid uric trong cơ thể cao sẽ làm tăng nguy cơ bị sỏi thận và làm tăng nồng độ canxi oxalate trong nước tiểu, dẫn đến sỏi thận ngày càng to và trầm trọng.

Dân gian thường dùng rau mùng tơi làm rau ăn cho mát, thêm tân dịch, khỏi khô háo và chống táo bón do mùng tơi có tính hàn lại nhuận tràng. Nhưng cũng tính vì đặc tính này mà người đang bị tiêu chảy, đại tiện lỏng không nên ăn. Nếu cố tình ăn phải, mùng tơi sẽ là nguyên nhân khiến cho bệnh càng thêm nặng.