Mấy ngày nay, tuyến đường dân sinh ven sông Hậu (thuộc phường Bình Đức, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) xuất hiện vết nứt chạy dài khoảng 70m khiến người dân hoang mang lo lắng.

Chiều 11/2, UBND TP Long Xuyên (An Giang) cho biết đang tích cực phối hợp cùng các ngành chức năng xử lý vết đất nứt dài khoảng 70m ở khu vực bờ sông Hậu, theo báo SGGP.

Trước đó, vào tối 8/2 (mùng 4 tết), khu vực bờ sông Hậu, đoạn thuộc khóm Bình Đức 3, phường Bình Đức (TP Long Xuyên), bất ngờ xuất hiện vết nứt đất với chiều dài khoảng 70m, ăn sâu vào đất liền 5m, ảnh hưởng tới 3 căn nhà, 3 lán trại và bến đò Cần Xây.

Hiện tại khu vực này xuất hiện thêm nhiều vết nứt khác. (Ảnh: Báo Dân Trí)

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh An Giang, chiều dài vết nứt khoảng 70m, ăn sâu vào đất liền 5m. Vết nứt ảnh hưởng đến 2 căn nhà, trong đó có một ngôi nhà 5 tầng.

Sau khi xuất hiện vết nứt, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh, UBND thành phố Long Xuyên, lãnh đạo phường Bình Đức, cùng các ngành có liên quan đã đến địa phương khảo sát, đề ra các giải pháp khắc phục tạm thời tại khu vực vết nứt, theo báo Dân Trí.

Theo khảo sát, vết nứt mới tiếp tục xuất hiện, nguy cơ sạt lở thời gian tới là rất lớn. Vì vậy ngành chức năng vận động người dân di dời tài sản và nhà cửa đi nơi khác nhằm đề phòng bất trắc xảy ra.

chính quyền địa phương đã cảnh báo cho người dân và cử lực lượng trực 24/24. (Ảnh: Dân Trí)

Bên cạnh đó, cắm biển báo nguy hiểm, bố trí lực lượng trực xuyên suốt để theo dõi tình hình.

Bà Võ Thị Màu (80 tuổi), nhà trong vùng sạt lở, cho báo chí biết, đường lên xuống bến phà Cần Xây bị sạt xuống và ngay sau đó xuất hiện các vết nứt nhỏ kéo dài. Ngay trong chiều mùng 4 Tết, gia đình bà phải lo dọn nhà chạy lở dưới sự hỗ trợ của bộ đội và dân quân tự vệ.

Hiện nay, bến đò Cần Xây qua cù lao Mỹ Hòa Hưng, xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên, không thể hoạt động được vì nằm trong vùng sạt lở nguy hiểm, Sở GTVT đã ra thông báo tạm ngưng hoạt động bến đò này.

Thanh Thanh (tổng hợp)