Chánh văn phòng UBND Thừa Thiên – Huế bác tin ông Nguyễn Văn Cao – nguyên Chủ tịch UBND tỉnh bị cấm xuất cảnh. 

Thông tin ông Nguyễn Văn Cao – nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế (nghỉ chờ hưu từ tháng 6/2018) bị cơ quan chức năng cấm xuất cảnh được lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Ngày 8/10, ông Hoàng Ngọc Khanh – Chánh Văn phòng UBND Thừa Thiên – Huế khẳng định với báo giới, đó chỉ là tin đồn. Theo Báo Người Lao Động, ông Khanh lấy tư cách chánh văn phòng UBND tỉnh để khẳng định, thông tin cấm ông Cao xuất cảnh “hoàn toàn không chính xác”.

Theo Báo Thanh Niên, trong sáng cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ký văn bản đồng ý để ông Cao đi tham quan với tư cách cá nhân tại Moscow (Nga) vào ngày 15/10 tới. Trước đó, sau khi nghỉ chờ hưu, ông cũng đi theo đoàn qua Trung Quốc tìm hiểu về ẩm thực.

“Ông Cao trước đây là Chủ tịch UBND tỉnh, có hộ chiếu công vụ. Nay ông đã thôi nhiệm, làm thủ tục nghỉ hưu chính thức từ 1/10. Theo quy định, hộ chiếu công vụ phải thu hồi và chuyển sang hộ chiếu phổ thông”, ông Khanh nói.

Hồng Hoa (Tổng hợp)