Một vụ hỏa hoạn vừa xảy trên địa bàn TP. Sa Đéc (Đồng Tháp) thiêu rụi nhà dân, chủ nhà trước đó vừa được công nhận hộ thoát nghèo.

Khoảng 10 giờ ngày 25/02, tại hộ số 131, ấp Đông Giang, xã Tân Khánh Đông, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp đã xảy ra 1 vụ hỏa hoạn thiêu rụi căn nhà của ông Lương Trung Liệt (sinh năm1963) làm chủ hộ, theo báo Người Lao Động.

Căn nhà có diện tích khoảng 80 m2 của ông Liệt bị cháy thành tro. (Ảnh: NLĐ)

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chị Tuyến – con dâu ông Liệt khóa cửa nhà đi rước con; Sau khoảng 10 phút trở về, chị Tuyến phát hiện căn nhà đang cháy dữ dội nên kêu cứu người dân xung quanh.

Do căn nhà nằm cách xa trung tâm thành phố, nằm bên cồn, nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Người dân địa phương dùng mô tơ bơm nước dập lửa.

Đến hơn 11 giờ, ngọn lửa đã được dập tắt. Tuy nhiên, cả vật dụng có giá trị trong nhà như tủ lạnh, ti vi cùng nhiều đồ dùng sinh hoạt khác đã bị thiêu rụi, theo Báo Công An.

Lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy. (Ảnh: NLĐ)

Lực lượng chức năng sau đó đã có mặt để khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Hộ ông Liệt có 7 nhân khẩu, căn nhà bị cháy vừa được cất hơn một năm. Gia đình cũng vừa được công nhận thoát nghèo nhưng tai họa lại ập đến đẩy gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn.

UBND TpP Sa Đéc hỗ trợ gạo cho người nhà. (Ảnh: Báo Công An)

Ngay sau khi xảy ra cháy, chính quyền địa phương đến thăm hỏi và hỗ trợ 30 kg gạo và 2,5 triệu đồng; đồng thời tiếp tục thống kê mức thiệt hại để đề xuất UBND thành phố xem xét hỗ trợ.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Thanh Thanh (tổng hợp)